Nghi phạm lao xe vào người đi bộ ở Australia có vấn đề về tâm thần

Cảnh sát Australia cho biết nghi phạm lái xe ô tô đâm vào người đi bộ tại thành phố Melbourne ngày 21/12 có vấn đề về tâm thần song chưa tìm thấy mối liên hệ với khủng bố.
Nghi phạm lao xe vào người đi bộ ở Australia có vấn đề về tâm thần ảnh 1

Hiện trường vụ ô tô đâm vào người đi bộ tại Melbourne, Australia. Ảnh: The Sun/TTXVN

Phát biểu với báo giới tại Melbourne, Phó chỉ huy cảnh sát bang Victoria Shane Patton cho biết, đối tượng lái xe này là nam giới, 32 tuổi, người Australia gốc Afghanistan. Đối tượng này có tên trong hồ sơ cảnh sát và có tiền sự sử dụng ma túy.
Tuy nhiên, hiện tại cơ quan chức năng chưa có bằng chứng hay thông tin tình báo nào chứng tỏ đối tượng có liên hệ với khủng bố. Hiện đối tượng đang ở trong bệnh viện dưới sự canh gác của cảnh sát.
Trước đó, cảnh sát bang Victoria cho hay diễn biến vụ việc cho thấy chiếc ô tô lao vào người đi bộ tại giao lộ giữa phố Flinders và Elizabeth là hành động cố ý, tuy nhiên chưa rõ động cơ vụ việc. Ngoài tài xế lái chiếc ô tô này, cảnh sát đã bắt giữ thêm một đối tượng khác để phục vụ điều tra.
Có 19 người bị thương trong vụ này, trong đó 4 người trong tình trạng nguy kịch. Vụ việc xảy ra vào thời điểm khu vực trên đang rất đông người đi mua sắm nhân dịp Giáng sinh.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.