Vụ cháy tàu Jeong Woo 2: 4 thuyền viên VN được đưa đi cấp cứu

Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand cho biết: Trung tâm phối hợp cứu hộ của New Zealand, Bộ Ngoại giao New Zealand và Đại sứ quán Hàn Quốc khẳng định 7 thuyền viên bị bỏng trong vụ tai nạn tàu Jeong Woo 2, trong đó có 4 thuyền viên Việt Nam, đã được một máy bay Hercules của Mỹ vận chuyển từ căn cứ McMurdo ở Nam Cực về thành phố Chrishurch của New Zealand. Dự kiến, số thuyền viên này sẽ đến Chrishurch vào tối 13/1 và được đưa vào bệnh viện để điều trị tiếp.



Tàu đánh cá Jung Woo 2 mang cờ hiệu Hàn Quốc đã bốc cháy  đêm 10/1 tại vùng biển Ross, cách Nam Cực 600 km về phía bắc. Ảnh: AFP/TTXVN.



Ngay trong ngày mai 14/1, Đại sứ Nguyễn Hồng Cường dự kiến sẽ đến thành phố Christhurch để thăm hỏi những thuyền viên bị bỏng và nắm tình hình cụ thể.

Cũng trong ngày hôm nay, Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao đã liên lạc với Công ty Cung ứng lao động quốc tế và dịch vụ (SCIENCO No 1) và Công ty cổ phần phát triển nguồn lực (LOD) là hai công ty phái cử lao động Việt Nam có thuyền viên làm việc trên tàu Jeong Woo 2 bị nạn ngày 11/1/2012 tại vùng biển Rose Sea thuộc New Zealand, yêu cầu 2 công ty trên cung cấp danh sách chi tiết nhân thân của các thuyền viên và đã chuyển danh sách cho Đại Sứ quán Việt Nam tại New Zealand để tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết cũng như làm các thủ tục giấy tờ liên quan cho các thuyền viên, tạo thuận lợi cho họ về nước.

Bộ Ngoại giao tiếp tục theo sát tình hình, chỉ đạo Cục Lãnh sự, Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước và các nước liên quan triển khai các biện pháp bảo hộ công dân, đưa các thuyền viên về nước an toàn, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các thuyền viên.


TTXVN/Tin Tức

Tin thêm về vụ cháy tàu cá Hàn Quốc ở Nam Cực
Tin thêm về vụ cháy tàu cá Hàn Quốc ở Nam Cực

Ngày 13/1, Cơ quan cứu nạn hàng hải Niu Dilân cho biết trong số 7 thuyền viên bị thương trong vụ cháy tàu đánh cá mang tên Jung Woo 2 của Hàn Quốc đêm 10/1 tại vùng biển Nam Cực, có 4 người Việt Nam và 3 người Inđônêxia. Trong đó, 2 người Việt Nam và 1 người Inđônêxia bị thương nặng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN