Tin thêm về vụ cháy tàu cá Hàn Quốc ở Nam Cực

Ngày 13/1, Cơ quan cứu nạn hàng hải Niu Dilân cho biết trong số 7 thuyền viên bị thương trong vụ cháy tàu đánh cá mang tên Jung Woo 2 của Hàn Quốc đêm 10/1 tại vùng biển Nam Cực, có 4 người Việt Nam và 3 người Inđônêxia. Trong đó, 2 người Việt Nam và 1 người Inđônêxia bị thương nặng.

Hiện những người bị thương đang được máy bay C-130 Hercules của Không quân Mỹ chở tới bệnh viện ở thành phố Christchurch của Niu Dilân để điều trị. Dự kiến, máy bay đến Christchurch vào 8 giờ 45 phút tối 13/1.



Tàu đánh cá Jung Woo 2 mang cờ hiệu Hàn Quốc đã bốc cháy đêm 10/1 tại vùng biển Ross, cách Nam Cực 600 km về phía bắc. Ảnh: AFP/TTXVN



Trước đó, giới chức Niu Dilân xác nhận 3 thuyền viên bị mất tích trong vụ cháy tàu Jung Woo 2 là người Việt Nam và được coi là đã tử nạn. Khi xảy ra hỏa hoạn, trên tàu có 40 thuyền viên trong đó có 23 người Việt Nam. 17 người còn lại mang quốc tịch các nước Nga, Trung Quốc, Inđônêxia và Hàn Quốc. Sau đó, những người bị thương đã được cấp cứu trên tàu khảo sát Nathaniel B.Palmer của Mỹ và đưa tới trạm nghiên cứu McMurdo của Mỹ ở Nam Cực, cách nơi xảy ra tai nạn khoảng 600 km.

Tàu Jung Woo 2 dài 51 mét, được đóng năm 1985. Khi lực lượng cứu hộ tiếp cận, con tàu xấu xố vẫn đang bốc cháy và có dấu hiệu chìm dần.

Thông tin từ Niu Dilân cho hay tàu này vẫn còn đang cháy tiếp, và người ta có kế hoạch điều tàu Jung Woo 3 tới kéo chiếc tàu bị cháy khỏi khu vực Nam Cực nhằm giảm thiểu ảnh hưởng đối với môi trường. Cơ quan chức năng Hàn Quốc đang tìm cách xác định nguyên nhân gây hỏa hoạn.

TTXVN/Tin Tức

3 thủy thủ Việt Nam thiệt mạng trong vụ cháy tàu cá Hàn Quốc
3 thủy thủ Việt Nam thiệt mạng trong vụ cháy tàu cá Hàn Quốc

Theo những thông tin mới nhất về vụ cháy tàu đánh cá mang tên Jung Woo 2 của Hàn Quốc đêm 10/1 tại vùng biển Nam Cực, 3 thủy thủ Việt Nam đã thiệt mạng và ít nhất 7 người khác bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN