Vụ binh biến ở Guinea: Nga hối thúc các bên kiềm chế bạo lực và tìm giải pháp hòa bình

Ngày 6/9, Nga đã lên án cuộc đảo chính tại thủ đô Conakry của Guinea và kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho Tổng thống Alpha Conde, người bị các lực lượng đặc nhiệm của quân đội lật đổ và giam giữ một ngày trước đó.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Guinea tuần tra trên đường phố Conakry sau khi nhóm binh sĩ đặc nhiệm tiến hành cuộc binh biến bắt giữ Tổng thống và giải thể Chính phủ nước này, ngày 5/9/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ: “Moskva phản đối mọi hành động nhằm thay đổi nhà lãnh đạo trái với hiến pháp. Chúng tôi yêu cầu trả tự do cho Tổng thống Conde và đảm bảo quyền miễn trừ (cho ông Conde). Chúng tôi tin rằng cần đưa Guinea trở lại con đường hợp hiến càng sớm càng tốt. Chúng tôi hối thúc các bên chính trị tại Guinea tránh các hành động có thể gây thêm bạo lực và nỗ lực đạt được giải pháp hòa bình thông qua đàm phán”.

Nga có mối quan hệ hợp tác thương mại và kinh tế lâu dài với Guinea kể từ thời Liên Xô trước đây. Hiện mối quan hệ giữa hai nước tập trung vào buôn bán kim loại. Guinea là quốc gia có trữ lượng bauxite lớn nhất thế giới. Trong khi đó, hãng sản xuất nhôm lớn thứ 3 trên thế giới, Rusal của Nga đang vận hành 3 mỏ khai thác bauxite và một nhà máy nhôm ở Guinea. Các mỏ bauxitet ở Guinea chiếm 42% sản lượng bauxite chung của hãng Rusal. 

Cuộc đảo chính tại Guinea đã đẩy giá kim loại này ngày 6/9 lên tới mức cao nhất trong 10 năm qua. Tuy nhiên, hiện chưa có dấu hiệu cho thấy nguồn cung này bị gián đoạn. 

Trước đó, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU), Liên minh châu Phi (AU), Cộng đồng Kinh tế các nước Tây Phi (ECOWAS),  Mỹ, Nigeria cũng đã lên án cuộc đảo chính tại Guinea. 

Cùng ngày, Đại sứ quán Trung Quốc tại Guinea đã phát cảnh báo an ninh dành cho công dân Trung Quốc tại quốc gia Tây Phi này sau cuộc đảo chính. Tuyên bố của Đại sứ quán Trung Quốc một lần nữa nhắc nhở các công dân Trung Quốc tại Guinea giữ bình tĩnh, tạm thời tránh đi ra ngoài và tăng cường các biện pháp phòng vệ an toàn. Trong tình huống khẩn cấp có cần liên hệ ngay với đại sứ quán.

Phát biểu với kênh truyền hình CCTV, người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Guinea Yue Shaowen cho biết tình hình ở thủ đô Conakry đã tạm thời lắng dịu. Các cơ quan và nhân viên Trung Quốc tại Guinea hiện vẫn ổn định. Ông Yue cho biết Đại sứ quán Trung Quốc tại Conakry sẽ theo dõi sát sao tình hình và sẽ cập nhật kịp thời trên trang web và tài khoản WeChat của mình.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 6/9, người phát ngôn quân đội Guinea cho biết biên giới trên bộ và trên không của nước này đã được mở trở lại để phục vụ cho các mục đích thương mại và nhân đạo. 

Trước đó, ngày 5/9, giới chức Guinea cho biết Dinh Tổng thống nước này đã bị nhóm binh sĩ đảo chính tấn công. Nhóm binh sĩ này sau đó tuyên bố đã bắt giữ Tổng thống Alpha Conde, giải tán chính phủ và xóa bỏ hiến pháp, đồng thời đóng cửa biên giới. Lực lượng đảo chính cũng ban bố lệnh giới nghiêm trên toàn quốc.

Minh Châu (TTXVN)
Vụ binh biến ở Guinea: Mỹ, Nigeria lên án cuộc đảo chính 
Vụ binh biến ở Guinea: Mỹ, Nigeria lên án cuộc đảo chính 

Ngày 5/9, Mỹ đã lên án những diễn biến bất ổn mới xảy ra ở thủ đô Conakry của Guinea, sau khi các lực lượng đặc nhiệm của quân đội được cho là đã lật đổ Tổng thống Alpha Conde.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN