Vỡ đập thủy điện ở Cameroon khiến hàng chục người thiệt mạng

Ngày 9/10, lực lượng cứu hộ, cứu nạn của quân đội Cameroon cho biết ít nhất 23 người đã thiệt mạng trong vụ vỡ đập do mưa lớn ở thủ đô Yaounde của nước này.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ lở đất tại Mbankolo, Tây Bắc Yaounde, Cameroon, ngày 9/10/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Vụ vỡ đập xảy ra tại quận Mbankolo ở phía Tây Bắc thủ đô Yaounde vào chiều 8/10 (giờ địa phương), làm tràn một lượng lớn nước từ hồ chứa xuống các khu dân cư và gây sạt lở đất. Theo hãng tin Reuters, ít nhất 30 ngôi nhà đã bị phá hủy và lực lượng cứu hộ hiện mới đưa được 5 thi thể ra khỏi đống đổ nát.

Những hình ảnh được phát trên truyền hình cho thấy toàn bộ một phần ngọn đồi bị sạt lở. Hiện công tác tìm kiếm, cứu nạn vẫn đang  diễn ra hết sức khẩn trương. 

Sạt lở đất thường xuyên xảy ra trong mùa mưa ở Yaounde, nơi  nhiều ngôi nhà được xây dựng trên những khu vực đồi núi xung quanh thành phố. Tháng 11 năm ngoái, ít nhất 15 người đã thiệt mạng trong vụ lở đất ở quận Damas.

Năm 2019, một vụ lở đất do mưa lớn cũng đã cướp đi sinh mạng của 43 người ở thành phố Bafoussam, miền Tây Cameroon, và cuốn trôi hàng chục ngôi nhà trên sườn đồi.

Phan An (TTXVN)
Vỡ đập ở thủ đô Cameroon, nhiều người thiệt mạng
Vỡ đập ở thủ đô Cameroon, nhiều người thiệt mạng

Ngày 9/10, lực lượng cứu hộ, cứu nạn của quân đội Cameroon cho biết ít nhất 23 người đã thiệt mạng trong vụ vỡ đập do mưa lớn ở thủ đô Yaounde của nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN