Vỡ đập tại Ấn Độ, 22 người mất tích

Đêm 2/7, một đập nước tại huyện Ratnagiri, bang Maharashtra, miền Tây Ấn Độ, bị vỡ khiến 2 người thiệt mạng và 22 người mất tích. Chưa xác định được nguyên nhân vỡ đập. 

Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân sau vụ vỡ đập tại bang Maharashtra, miền Tây Ấn Độ đêm 2/7/2019. Ảnh: News On Air/TTXVN

Theo truyền thông địa phương, vụ vỡ đập ảnh hưởng đến khoảng 6 đến 7 ngôi làng trong khu vực. Khoảng 12 nhà dân đã bị cuốn trôi khi đập vỡ. Cơ quan xử lý thảm họa quốc gia ngay lập tức triển khai lực lượng cứu hộ người dân bị ảnh hưởng và tìm kiếm người mất tích.

Đập nước bị vỡ nói trên có sức chứa 2,4 triệu m3 nước, đi vào hoạt động từ năm 2012.

Lan Phương (TTXVN)
Brazil đối phó với nguy cơ vỡ đập chất thải mới
Brazil đối phó với nguy cơ vỡ đập chất thải mới

Brazil đang cố gắng đối phó với nguy cơ một đập chứa chất thải của khu mỏ Gongo Soco có thể bị vỡ, đe dọa làm tràn hàng triệu tấn bùn quánh độc hại vào các thị trấn, con sông và cánh rừng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN