Virút Tây sông Nile hoành hành tại Mỹ

Trung tâm Kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) ngày 17/10 thông báo tính đến nay đã có tổng cộng 4.531 trường hợp trên khắp cả nước nhiễm virút West Nile virus - bùng phát tại nước này từ tháng Bảy vừa qua, trong đó có 183 ca tử vong.

Năm 2012 được coi là năm dịch bệnh virút Tây sông Nile hoành hành và gây tử vong nhiều thứ hai tại Mỹ từ trước đến nay. Trước đó, năm 2003 đã chứng kiến dịch bệnh lây lan nghiêm trọng nhất, với 9.862 ca nhiễm bệnh và 264 người tử vong.


Ảnh minh họa. Nguồn: Internet



Từ đầu năm đến nay, gần 70% trường hợp phát hiện nhiễm virút tập trung ở 8 bang gồm Texas, California, Louisiana, Mississippi, Illinois, South Dakota, Michigan và Oklahoma.

Virút Tây sông Nile là căn bệnh chủ yếu lây lan do muỗi nhiễm bệnh đốt truyền sang người. Hàng năm tại Mỹ, đa phần bị nhiễm bệnh trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 9 và dịch bệnh thường lên đến đỉnh điểm vào khoảng giữa tháng 8.

Gần 20% số người bị nhiễm virút Tây sông Nile sẽ mắc các triệu chứng như sốt cao, đau đầu, khó thở, chóng mặt, ngứa ngáy, nôn mửa.... Gần 1% số người nhiễm virút sẽ phát triển thành bệnh gây tổn thương nghiêm trọng cho hệ thần kinh như viêm não hay viêm màng não, trong đó khoảng 10% số này sẽ tử vong. Hiện không có thuốc chữa trị căn bệnh này và cũng chưa có vắcxin phòng bệnh.


Theo CDC, cách phòng ngừa tốt nhất đối với căn bệnh này là không để muỗi đốt như bôi kem hoặc đeo vòng chống muỗi khi đi ra ngoài, mặc quần áo dài, đóng cử sổ vào lúc sáng sớm và chiều tối là những thời điểm có nhiều muỗi.



TTXVN/ Tin Tức
Virút Tây sông Nile tiếp tục lan rộng tại Mỹ
Virút Tây sông Nile tiếp tục lan rộng tại Mỹ

Trung tâm Kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) ngày 5/9 cho biết số người thiệt mạng và tốc độ lan truyền của virút Tây sông Nile (West Nile virus) lại tăng lên mức kỷ lục mới ngay trong tuần đầu tiên của tháng Chín.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN