Virus SARS-CoV-2 tiếp tục lan nhanh trong cộng đồng ở Campuchia

"Sự cố cộng đồng ngày 20/2" dẫn đến đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ ba tại Campuchia đã làm lây lan virus SARS-CoV-2 ra 10 tỉnh, thành.

Chú thích ảnh
 Người dân xếp hàng chờ tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: AFP/TTXVN

Sáng 14/3, Campuchia công bố thêm 41 ca mắc mới COVID-19, nâng tổng số ca mắc liên quan đến sự cố ngày 20/2 lên 792 ca.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, thông cáo của Bộ Y tế Campuchia cho biết trong số các ca mắc mới có 28 ca phát hiện tại tỉnh Kandal nằm sát thủ đô Phnom Penh.

Tính đến sáng 14/3, Campuchia ghi nhận tổng cộng 1.305 ca mắc COVID-19, trong đó 647 ca hồi phục và một ca tử vong.

Nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan nhanh ngoài cộng đồng, Bộ trưởng Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia Hang Chuon Naron đã ký ban hành hướng dẫn 4 điểm về an toàn đi lại đối với những người làm trong ngành giáo dục. Theo đó, yêu cầu ngừng tất cả các chuyến công tác chính thức và tránh di chuyển từ tỉnh này sang tỉnh khác, tránh tụ tập đông người như tổ chức đám cưới, lễ lạt, tránh các điểm có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 như đám đông hoặc địa điểm kín; tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng dịch.

Kể từ sau “sự cố cộng đồng ngày 20/2”, Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia đã yêu cầu tạm đóng cửa các trường học ở Phnom Penh, Kandal và Sihanoukville. Mới đây, ngày 12/3, Bộ đã quyết định tạm ngừng dạy học trên toàn tỉnh Prey Veng và đến ngày 13/3 đóng cửa toàn bộ cơ sở giáo dục công lập và tư thục ở tỉnh Koh Kong.

Trong chiến dịch tiêm phòng COVID-19 triển khai từ ngày 10/2 đến ngày 13/3, trên 170.800 người dân Campuchia đã được tiêm vaccine, trong đó trên 9.000 người được tiêm mũi thứ hai và 161.800 người tiêm mũi đầu tiên. Hai loại vaccine được sử dụng là Sinopharm và AstraZeneca.

Cũng trong thời gian trên, trên 108.00 quân nhân và công an đã được tiêm vaccine Sinopharm, trong đó trên 47.700 người đã tiêm mũi thứ hai. Ngày 11/3, Bộ Y tế Campuchia thông báo ngừng tiêm vaccine Sinopharm mũi đầu tiên ở Phnom Penh và các tỉnh do lượng vaccine bị hạn chế.

Trang Nhung (TTXVN)
COVID-19 tại ASEAN hết 13/3: Philippines phát hiện biến thể đặc biệt; Campuchia cảnh báo dịch lan nhanh
COVID-19 tại ASEAN hết 13/3: Philippines phát hiện biến thể đặc biệt; Campuchia cảnh báo dịch lan nhanh

Theo trang thống kê worldometers.info, trong ngày 13/3, 8 quốc gia ASEAN ghi nhận 11.213 ca mắc COVID-19 và 176 ca tử vong, nâng tổng số người mắc bệnh tại ASEAN từ đầu dịch lên 2.586.963 ca, trong đó 55.656 người tử vong. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN