Video Trung Quốc mặc niệm nạn nhân COVID-19

Trung Quốc chọn ngày 4/4 tổ chức tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng vì COVID-19, cả nước này đã dành 3 phút mặc niệm những người mất mạng vì virus SARS-CoV-2.

Chú thích ảnh
Thời điểm mặc niệm nạn nhân COVID-19 tại Vũ Hán. Ảnh: AP

Kênh RT (Nga) cho biết quốc kỳ Trung Quốc đã treo rủ trong ngày 4/4 để tưởng niệm hơn 3.300 công dân qua đời vì virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh đường hô hấp cấp COVID-19. Trong đó có 13 bác sĩ và y tá thiệt mạng trong cuộc chiến chống lại virus Corona mới này.

Đúng 10 giờ (giờ địa phương), người dân khắp Trung Quốc dành 3 phút để mặc niệm các nạn nhân. Sự kiện tưởng niệm này trùng hợp với thời điểm diễn ra lễ Thanh Minh viếng mộ gia tiên.

Nhưng một số nơi lại có hình thức tưởng niệm khác biệt. Tại Bắc Kinh, người dân đã bấm còi xe ô tô (video dưới, nguồn: RT).

Trong khi đó, Ở Vũ Hán, còi báo động vang khắp thành phố (video dưới, nguồn: RT).

Từ giữa tháng 1, thành phố Vũ Hán với 11 triệu dân đã phong tỏa để tránh tình trạng lây lan COVID-19. Đến ngày, 8/4, Trung Quốc đã dỡ lệnh phong tỏa tại Vũ Hán.

Trung Quốc đã ngăn chặn được sự lây lan của COVID-19 tại nước này nhưng vẫn gặp khó khăn với các trường hợp “nhập khẩu” từ nước ngoài.

Tính đến 5/4, trên toàn cầu có hơn 1 triệu người nhiễm và gần 60.000 người thiệt mạng vì virus SARS-CoV-2.

Chú thích ảnh
Ảnh: wishtv

 

Chú thích ảnh
Ảnh: indianexpress

 

Chú thích ảnh
Ảnh: indianexpress
Chú thích ảnh
Ảnh: wuhanupdate.com
Hà Linh/Báo Tin tức
Những mặt hàng 'lạ' được coi là thiết yếu thời phong tỏa vì dịch COVID-19
Những mặt hàng 'lạ' được coi là thiết yếu thời phong tỏa vì dịch COVID-19

Khi nhiều nước áp dụng biện pháp phong tỏa toàn quốc để phòng chống COVID-19, chỉ các cửa hàng bán đồ dùng thiết yếu mới được mở cửa. Tuy nhiên, quan điểm về hàng thiết yếu khác nhau ở mỗi nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN