Video Tổng thống Nga, Mỹ bắt tay nhau, bước vào phòng đàm phán

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cái bắt tay đầu tiên tại biệt thự La Grange, Geneva (Thụy Sĩ) trước khi tiến hành hội nghị thượng đỉnh.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và đồng cấp người Nga Vladimir Putin bắt tay nhau trước khi vào phòng họp. Ảnh: AFP

Hai nhà lãnh đạo đã có thực hiện nghi lễ bắt tay trước khi bước vào vòng đàm phán. (Xem video dưới đây. Nguồn: RIA Novosti).

Đây là Hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ đầu tiên kể từ cuộc gặp giữa ông Putin với người tiền nhiệm của Tổng thống Biden, ông Donald Trump, tại Helsinki vào tháng 7/2018. Theo thông cáo từ Điện Kremlin và Nhà Trắng, cuộc gặp lần này dự kiến diễn ra trong khoảng 4-5 tiếng, với hai phiên họp dạng hẹp và mở rộng. 

Theo chương trình nghị sự, hai nhà lãnh đạo Nga, Mỹ sẽ trao đổi về một loạt các vấn đề, từ ổn định chiến lược, kiểm soát vũ trang, tấn công mạng, tình hình Syria, Ukraine cho tới đại dịch COVID-19, cuộc chiến trả đũa ngoại giao giữa hai bên…

Hội nghị thượng đỉnh diễn ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Nga xuống mức thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây, với việc hai bên đối kháng, bất đồng trên một loạt vấn đề. Tình hình chuyển biến xấu vào tháng 3 năm nay, với việc ông Biden cáo buộc đồng cấp người Nga là kẻ “giết người”. Đáp lại, Moskva triệu Đại sứ về nước. Mỹ cũng rút đại sứ về nước vào tháng 4 và hiện cả hai đều chưa quay trở lại địa bàn. 
 

Hoài Thanh/Báo Tin tức (Sputnik)
Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Mỹ khai mạc tại Geneva
Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Mỹ khai mạc tại Geneva

Đầu giờ chiều 16/6 (chiều tối cùng ngày theo giờ Việt Nam), Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bắt đầu hội nghị thượng đỉnh lần đầu tiên giữa hai ông tại căn biệt thự cổ La Grange nằm bên bờ hồ ở thành phố Geneva (Thụy Sĩ).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN