Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Mỹ khai mạc tại Geneva

Đầu giờ chiều 16/6 (chiều tối cùng ngày theo giờ Việt Nam), Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bắt đầu hội nghị thượng đỉnh lần đầu tiên giữa hai ông tại căn biệt thự cổ La Grange nằm bên bờ hồ ở thành phố Geneva (Thụy Sĩ).

Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Sky News

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có mặt tại thành phố Geneva từ ngày 15/6 để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh với người đồng cấp Putin. Ông Putin và phái đoàn quan chức cấp cao Nga bay từ Moskva tới Geneva vào trưa 16/6. Tổng thống Nga Putin là người tới biệt thự La Grange trước.

Trước khi Nga và Mỹ tiến hành Hội nghị Thượng đỉnh, Tổng thống nước chủ nhà Thụy Sĩ Guy Parmelin đã chào đón Tổng thống Putin và Tổng thống Biden. Ba nhà lãnh đạo đã bắt tay và chụp ảnh lưu niệm chung.

Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo này kể từ khi ông Biden nhậm chức Tổng thống Mỹ vào tháng 1/2020. Tháp tùng Tổng thống Putin còn có Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Valery Gerasimov, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov.

Trong khi phái đoàn Mỹ có sự tham gia của Ngoại trưởng Antony Blinken, Đại sứ Mỹ tại Nga John Sullivan, Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan, Trợ lý Ngoại trưởng Victoria Nuland và nhiều cố vấn cấp cao khác.

Dự kiến, cuộc hội đàm diện hẹp giữa hai nhà lãnh đạo kéo dài khoảng 1 giờ, tiếp sau đó hai bên sẽ tiến hành một cuộc hội đàm mở rộng với sự tham dự của quan chức cấp cao hai nước kéo dài đến khoảng 18h00 địa phương (23h00 theo giờ Việt Nam).

Hãng thông tấn nhà nước Tass dẫn tuyên bố của Điện Kremlin đánh giá việc Nga và Mỹ tiến hành hội nghị thượng đỉnh lần này được coi là một thành công của quan hệ song phương, song phía Nga không coi đây là bước đi lịch sử.

Theo nguồn tin này, dự kiến hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về các vấn đề song phương và quốc tế cùng quan tâm, như vấn đề ổn định chiến lược, đại dịch COVID-19, bất ổn-xung đột ở miền Đông Ukraine, cuộc chiến chống tội phạm trên không gian mạng, chống biến đổi khí hậu, tình hình Trung Đông, kiểm soát vũ khí, tình hình xung quanh chương trình hạt nhân Iran, Afghanistan, Bán đảo Triều Tiên, xung đột tại Nagorny-Karabakh...

Hãng tin Interfax hôm 13/6 dẫn lời Tổng thống Putin cho biết ông kỳ vọng cuộc gặp thượng đỉnh với người đồng cấp Mỹ Joe Biden tại Thụy Sĩ sẽ giúp thiết lập đối thoại giữa hai nước và khôi phục các mối liên hệ cá nhân. Nhà lãnh đạo Nga mong đợi cuộc gặp ít nhất sẽ tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán về các vấn đề an ninh, bao gồm việc triển khai các hệ thống quân sự.

Chú thích ảnh
Căn phòng tại Villa La Grange nơi hai nhà lãnh đạo Mỹ - Nga sẽ ngồi họp. Ảnh: TASS

Tuy nhiên, trong một cuộc trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình NBC News, Tổng thống Putin đã nhận định mối quan hệ Nga-Mỹ hiện đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm qua.

Tổng thống Biden cũng đồng tình với đánh giá này. Tổng thống Biden đánh giá cuộc gặp với Tổng thống Putin ngày 16/6 tới là "quan trọng" và ông sẽ đề nghị hợp tác với Moskva về các lĩnh vực có chung lợi ích nếu Điện Kremlin lựa chọn như vậy. Ông Biden cũng khẳng định: "Tôi không tìm kiếm xung đột với Nga". Với nhiều điểm bất đồng giữa hai nước, nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố sẽ làm rõ với ông Putin "đâu là lằn ranh đỏ" trong cuộc gặp này. 

Phát biểu sáng 16/6, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho hay nước này đã nỗ lực tối đa để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh với Mỹ ngày 16/6, để đảm bảo rằng hội nghị này đạt kết quả tích cực.

Ông Ryabkov nói: "Hôm nay là một ngày rất quan trọng. Các nhà lãnh đạo của Nga và Mỹ sẽ gặp nhau tại Geneva. Thế giới đang theo dõi sự kiện này với sự chú ý cao nhất. Để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh, phía Nga đã làm hết sức để đảm bảo rằng hội nghị sẽ diễn ra một các tích cực và đạt được những kết quả thắng lợi cho phép ngăn chặn quan hệ song phương tiếp tục xấu đi và bắt đầu một xu hướng đi lên".

Giới quan sát cho rằng cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đánh dấu chương mới nhất của mối quan hệ đối đầu trên nhiều mặt trận giữa hai nước.

Dự kiến, kết thúc hội nghị thượng đỉnh, lãnh đạo hai nước sẽ tiến hành các cuộc họp báo riêng.

Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin có mặt tại sân bay Geneva (Thụy Sĩ) ngay trước khi bắt đầu hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: CNN

 

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Thượng đỉnh Nga-Mỹ và hồi ức về cuộc gặp lịch sử Reagan-Gorbachev năm 1985
Thượng đỉnh Nga-Mỹ và hồi ức về cuộc gặp lịch sử Reagan-Gorbachev năm 1985

Cuộc gặp ngày 16/6 giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Nga Vladimir Putin phần nào gợi nhớ lại kỷ niệm sống động về hội nghị thượng đỉnh Geneva 1985 khi hai đối thủ Chiến tranh Lạnh Ronald Reagan và Mikhail Gorbachev gặp nhau lần đầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN