Video ông Putin bỏ phiếu trực tuyến trong ngày bầu cử Tổng thống Nga

Ngày 15/3, Tổng thống Nga đương nhiệm Vladimir Putin đã thực hiện quyền bầu cử của mình trong cuộc bầu cử tổng thống.

Theo đài RT, nhà lãnh đạo Nga đã lựa chọn phương án bỏ phiếu trực tuyến vì tiện lợi. Ông đã bỏ phiếu qua máy tính trong văn phòng tại dinh thự Novo-Ogaryovo gần Moskva.

Ngồi sau bàn làm việc, Tổng thống Putin truy cập trang web bỏ phiếu và lựa chọn chỉ bằng vài cú nhấp chuột. Hệ thống nhanh chóng xác nhận ông đã bỏ phiếu thành công.

Video ông Putin bỏ phiếu trực tuyến (Nguồn: RT):

Ông Dmitry Peskov, người phát ngôn của Tổng thống Putin, nói với báo chí Nga rằng Tổng thống chọn bỏ phiếu theo cách này vì đơn giản là rất thuận tiện.

Giống ông Putin, hàng triệu cử tri Nga đã thực hiện quyền công dân. Sau 4 giờ mở cửa các điểm bỏ phiếu trên toàn nước Nga, đến 12 giờ (giờ Moskva - tức 16 giờ giờ Hà Nội) ngày 15/3, Ủy ban Bầu cử Trung ương Liên bang Nga đã công bố tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống đạt 5,47%, bao gồm cả các cuộc bỏ phiếu sớm dành cho các cử tri ở các khu vực xa xôi, khó tiếp cận diễn ra từ ngày 25/2-14/3. Tại khu vực bầu cử Moskva, trong vòng 4 giờ đã có 1,3 triệu cử tri bỏ phiếu điện tử, trong khi số cử tri sử dụng lá phiếu giấy là hơn 212.000.

Liên quan các cuộc bỏ phiếu sớm, Ủy ban Nhân quyền Liên bang Nga khẳng định chưa ghi nhận sự cố nào trong quá trình bỏ phiếu sớm ở hơn 40 khu vực. Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga, bà Ella Pamfilova xác nhận gần 2,6 triệu cử tri trên khắp nước Nga đã thực hiện bỏ phiếu sớm.

Trong ngày bỏ phiếu đầu tiên, 4 phi hành gia Nga trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) cũng đã thực hiện nghĩa vụ và quyền công dân, khi ủy quyền cho ông Igor Trifonov – lãnh đạo thành phố Korolev, qua một kênh an toàn của RSC Energia, thuộc Cơ quan Vũ trụ LB Nga (Roscosmos) để lựa chọn theo nguyện vọng.

Ngay trong sáng 15/3, đoàn quan sát viên của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) do Tổng Thư ký Zhang Ming dẫn đầu đã đến thăm 3 điểm bỏ phiếu. Ông Zhang Ming khẳng định hoạt động bỏ phiếu đang diễn ra theo đúng kế hoạch, có tổ chức.

Cho tới thời điểm hiện tại, cuộc bầu cử Tổng thống Nga diễn ra an toàn, song Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga cũng đưa ra một số cảnh báo đối với các dấu hiệu vi phạm. Ủy ban Nhân quyền Liên bang Nga đã thông báo về dấu hiệu của các hành động khiêu khích và tấn công vào hệ thống điện tử. Trong khi đó, phát biểu tại cuộc họp ở trung tâm thông tin của Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga, Chủ tịch ủy ban Pamfilova đã thông tin về một số trường hợp các đối tượng sử dụng thẻ nhà báo giả để có mặt tại các điểm bỏ phiếu ở thành phố Saint Petersburg và một số vùng với mục đích thực hiện các hoạt động bất hợp pháp.

Chú thích ảnh
Cử tri bỏ phiếu bầu Tổng thống Nga tại điểm bầu cử ở St. Petersburg, ngày 15/3/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Cuộc bầu cử tổng thống Nga diễn ra từ ngày 15-17/3. Lần đầu tiên, sự kiện này được tổ chức trong 3 ngày và áp dụng cả hình thức bỏ phiếu điện tử. Có 4 ứng cử viên tham gia bầu cử, gồm ông Vladislav Davankov của đảng “Những con người Mới”, ông Leonid Slutsky của đảng Dân chủ Tự do Nga (LDPR), ông Nikolai Kharitonov của đảng Cộng sản LB Nga (KPRF) và đương kim Tổng thống Vladimir Putin - người ứng cử với tư cách ứng cử viên độc lập.

Kết quả thăm dò dư luận trước thềm bầu cử đều dự báo Tổng thống Putin sẽ giành chiến thắng áp đảo trước 3 ứng cử viên còn lại và tiếp tục giữ thêm một nhiệm kỳ 6 năm. Trước đó, ông Putin đã 4 lần giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử tổng thống Nga vào các năm 2000, 2004, 2012 và 2018.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Tổng thống Putin bình luận về sức mạnh của phương tiện lượn siêu vượt âm Avangard
Tổng thống Putin bình luận về sức mạnh của phương tiện lượn siêu vượt âm Avangard

Trong buổi phỏng vấn hôm 13/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đảm bảo bộ ba hạt nhân của Nga hiện đại hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Ông nhắc lại Moskva sẽ không bao giờ sử dụng những vũ khí đáng sợ này trừ khi sự tồn vong của đất nước bị đe dọa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN