Vì sao Mỹ cắt cử 200 binh sĩ ở lại Syria

Nhà Trắng tuyên bố sẽ để lại 200 binh sĩ Mỹ ở Syria làm nhiệm vụ “gìn giữ hòa bình” sau khi quân đội Mỹ rút khỏi quốc gia Trung Đông. Vậy nhiệm vụ của 200 binh sĩ được cắt cử ở lại này là gì?

Chú thích ảnh
Binh sĩ Mỹ tại Syria. Ảnh: AFP

Ngày 21/2, Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders thông báo “lực lượng nhỏ nhóm gìn giữ hòa bình gồm 200 quân nhân sẽ duy trì tại Syria trong một khoảng thời gian”. Tuy nhiên, Nhà Trắng không thông báo rõ chi tiết nhiệm vụ của lực lượng ở lại này.

Tổng thống Donald Trump ngày 19/12/2018 tuyên bố Mỹ rút quân khỏi Syria với lý do tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị đánh bại. Sau tuyên bố này của Tổng thống Trump, bộ trưởng Quốc phòng James Mattis đã từ chức.

Tờ Newsweek đánh giá việc quân đội Mỹ đột ngột rút khỏi Syria sẽ khiến các đồng minh của Mỹ trở nên yếu thế.

Quân đội Mỹ đảm nhận cả công việc hỗ trợ Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) chống IS tại Syria. SDF hiện kiểm soát nhiều khu vực ở phía Đông và phía Bắc Syria. Mối quan hệ trong tương lai giữa SDF và Chính phủ Syria do Tổng thống Bashar al-Assad lãnh đạo hiện vẫn rất mơ hồ.

Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ từ lâu đã xếp các lực lượng Mỹ ủng hộ tại Syria gồm SDF và Liên minh Dân chủ người Kurd (PYD) là khủng bố. Thổ Nhĩ Kỳ còn lên tiếng cảnh báo “xử lý” lực lượng người Kurd ở phía Bắc Syria.

Do vậy, có ý kiến cho rằng 200 quân nhân Mỹ ở lại Syria có thể nhận nhiệm vụ giảm căng thẳng giữa lực lượng người Kurd và Thổ Nhĩ Kỳ.

Dưới đây là video về quân đội Mỹ tại thành phố Manbij, Syria (nguồn: AP)

Ngoài ra, hãng thông tấn Reuters (Anh) cho biết 200 quân nhân Mỹ làm nhiệm vụ “gìn giữ hòa bình” ở Syria có thể góp phần khuyến khích các đồng minh châu Âu của Washington chấp thuận gửi binh sĩ của họ tới quốc gia Trung Đông, hình thành một sứ mệnh gìn giữ hòa bình tầm quốc tế lớn hơn.

Nhiều khả năng, những binh sĩ Mỹ được để lại còn nhận nhiệm vụ đặc biệt là ngăn chặn IS trỗi dậy.

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham đã ca ngợi quyết định của Tổng thống Donald Trump khi để 200 quân nhân ở lại đồng thời cho rằng nhà lãnh đạo Mỹ đã “lắng nghe các ý kiến tham mưu quân sự”.

Hà Linh/Báo Tin tức
Chân dung ‘bóng hồng’ Tổng thống Trump đề cử làm Đại sứ Mỹ tại LHQ
Chân dung ‘bóng hồng’ Tổng thống Trump đề cử làm Đại sứ Mỹ tại LHQ

Sau 4 tháng tìm kiếm, Tổng thống Donald Trump tuần qua đã đề cử một bóng hồng khác giữ ghế Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc. Tuy đề cử nhân sự cần có sự thông qua của Thượng viện nhưng công chúng vẫn rất quan tâm đến nhân vật này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN