Vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ở Nam Sudan, ít nhất 16 thường dân thiệt mạng

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 1/7, quân đội Nam Sudan cho biết ít nhất 16 thường dân thiệt mạng và 22 người bị thương, kể cả công dân nước ngoài, trong vụ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn mới nhất do lực lượng chống đối ở Nam Sudan gây ra.

Binh sĩ thuộc UNMISS tuần tra tại Leer, Nam Sudan ngày 7/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát ngôn viên của Quân đội Giải phóng Nhân dân Sudan (SPLA) Lul Ruai Koang nói rằng Phong trào nhân dân Giải phóng Sudan (SPLM-IO) do ông Riek Machar lãnh đạo đã tấn công một cơ sở thuộc chính phủ ngày 30/6 và đã vi phạm Thỏa thuận ngừng bắn giữa Tổng thống Salva Kiir và ông Machar  chỉ vài giờ sau khi có hiệu lực.

Cụ thể, Lực lượng đối lập trung thành với ông Machar đã tấn công một trại gia súc ở quận Maban ở bang Nile Thượng, khiến ít nhất 16 người thiệt mạng 22 người bị thương, đồng thời cướp đi nhiều gia súc. Ông Koang cũng cho biết thêm rằng, trong số những người chết có 3 người là công dân Ethiopia đang làm ăn với người dân địa phương.

Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir và lãnh đạo của nhóm nổi dậy SPLM-IO, ông Riek Machar, đã nhất trí ký kết thỏa thuận ngừng bắn vĩnh viễn vào hôm 27/6 tại Khartoum trong cuộc họp trực tiếp dưới sự bảo trợ của Tổng thống Sudan Omar el-Bashir.

Nam Sudan tách khỏi Sudan để trở thành nhà nước độc lập vào năm 2011. Tuy nhiên, quốc gia non trẻ này đã nhanh chóng rơi vào nội chiến kể từ cuối năm 2013 khi Tổng thống Kiir cáo buộc "cựu Phó tổng thống của ông", hiện là lãnh đạo phe nổi dậy Riek Machar, đang chuẩn bị thực hiện một cuộc đảo chính.

Theo số liệu của Liên hợp quốc, xung đột tại Nam Sudan trong thập kỷ này đã khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng và hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn, trong đó hàng trăm nghìn người đã chạy sang tá túc tại Sudan.

TTXVN/Báo Tin tức
HĐBA LHQ 'ra tối hậu thư' đe doạ gia tăng trừng phạt Nam Sudan
HĐBA LHQ 'ra tối hậu thư' đe doạ gia tăng trừng phạt Nam Sudan

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ngày 31/5 đã thông qua nghị quyết 2418, theo đó ra tối hậu thư cho các bên tham chiến tại Nam Sudan rằng trong 1 tháng nữa phải đạt được thỏa thuận hòa bình nếu không có thể sẽ phải đương đầu với các biện pháp trừng phạt mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN