Vết rạn trong quan hệ Mỹ - Israel

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã từ chối đề nghị gặp gỡ Tổng thống Barack Obama tại Nhà Trắng vào cuối tháng này, đồng thời hủy chuyến thăm Washington.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: AFP/TTXVN

Báo chí Israel ngày 7/3 cho biết thông tin trên. Phản ứng trước thông tin này, trong một tuyên bố, người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia của Nhà Trắng Ned Price nói: "Chúng tôi trông đợi tổ chức cuộc gặp song phương và rất bất ngờ khi biết thông tin qua báo chí rằng Thủ tướng Netanyahu thay vì nhận lời mời của chúng tôi đã quyết định hủy chuyến thăm". Ông Price cũng phủ nhận thông tin báo chí Israel rằng phía Mỹ không thể bố trí cho kế hoạch làm việc của Thủ tướng Netanyahu.

Theo Nhà Trắng, Chính phủ Israel đã đề nghị tổ chức cuộc gặp giữa Thủ tướng Netanyahu với Tổng thống Obama vào ngày 18 hoặc 19/3 và cách đây 2 tuần, phía Mỹ đã đề xuất tiến hành cuộc gặp vào ngày 18/3. Việc ông Netanyahu quyết định hủy chuyến thăm Mỹ là một "chương buồn" mới đánh dấu việc quan hệ song phương chưa khôi phục bình thường sau khi hai bên bất đồng sâu sắc liên quan đến việc Mỹ và các cường quốc thế giới ký thỏa thuận hạt nhân với Iran - một đối thủ của Israel.

Trong khi đó, các cuộc đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine do Mỹ làm trung gian đã đổ vỡ từ tháng 4/2014, và triển vọng nối lại đàm phán dường như ngày càng xa vời trong bối cảnh bạo lực bùng phát giữa hai bên thời gian qua. Theo giới chức y tế Palestine, làn sóng bạo lực giữa người Palestine và Israel bùng phát từ đầu tháng 10/2015 đã làm 180 người Palestine và hơn 30 người Israel thiệt mạng.

TTXVN/Tin Tức
Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận sắp hòa giải với Israel
Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận sắp hòa giải với Israel

Các cuộc đàm phán hòa giải với Israel của Thổ Nhĩ Kỳ sắp kết thúc thành công.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN