Venezuela thúc đẩy hợp tác với EU

Ngày 11/7, Ngoại trưởng Venezuela Carlos Faría cho biết quốc gia Nam Mỹ này và Liên minh châu Âu (EU) đang tìm cách tăng cường quan hệ ngoại giao và hợp tác về năng lượng, môi trường, y tế, cùng nhiều lĩnh vực khác.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela Carlos Faria. Ảnh: Tass

Người đứng đầu ngành ngoại giao Venezuela cho biết ông đã hội đàm với Tổng giám đốc khu vực châu Mỹ của Cơ quan Hành động Đối ngoại châu Âu Brian Glynn tại Caracas nhằm thúc đẩy quan hệ song phương trên cơ sở ngoại giao hòa bình và tôn trọng lẫn nhau. Theo ông Faría, tại cuộc họp, Chính phủ Venezuela đã bày tỏ ý định tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, môi trường và y tế, cùng nhiều vấn đề khác mà hai bên cùng quan tâm, cũng như hợp tác giữa các khối trong khu vực.

Venezuela, EU và Tổ chức Lương nông Liên hợp quốc (FAO) đã ký hồi tháng 2 năm nay hai thỏa thuận nhằm thúc đẩy an ninh lương thực và canh tác gia đình tại 19 bang của quốc gia Nam Mỹ. Một trong những trục của dự án này là tăng cường “ngay lập tức” việc sản xuất và cung cấp thực phẩm “lành mạnh, tươi ngon, đa dạng và bổ dưỡng” thông qua việc phục hồi năng lực sản xuất của hợp tác xã địa phương và các hộ chăn nuôi gia đình.

Chính phủ Venezuela đã nhiều lần nhấn mạnh sẵn sàng duy trì đối thoại chính trị với EU, dựa trên sự tôn trọng các nguyên tắc chủ quyền và quyền tự quyết.

Mai Phương (TTXVN)
Giá nhiên liệu tăng cao, nhiều nước Caribe nối lại nhập khẩu dầu từ Venezuela
Giá nhiên liệu tăng cao, nhiều nước Caribe nối lại nhập khẩu dầu từ Venezuela

Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã khiến chi phí nhiên liệu tăng cao trên toàn thế giới và việc nối lại chương trình nhập khẩu dầu thô từ Venezuela (PetroCaribe) sẽ mang lại lợi ích cho nhiều nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN