Vênêxuêla khẳng định tiếp tục ủng hộ Xyri, Iran

Vênêxuêla khẳng định sẽ tiếp tục cung cấp dầu mỏ cho Xyri bất chấp sức ép quốc tế. Bộ trưởng Dầu mỏ và Hầm mỏ kiêm Chủ tịch Tổng công ty dầu mỏ Vênêxuêla PDVSA, Rafael Ramirez, mới đây đã khẳng định như vậy tại Caracát. 

Bộ trưởng Rafael Ramirez.

Đài phát thanh YVKE Mundial (ủng hộ chính phủ của Tổng thống Hugo Chavez) dẫn lời ông Ramirez nói trong phiên báo cáo công tác năm 2011 trước Quốc hội Vênêxuêla: "Xyri đang bị phong tỏa... Nếu nước này cần dầu mỏ thì chúng ta có thể cung cập dầu mỏ, không có lý do gì mà không làm như vậy". Ông khẳng định thêm rằng Vênêxuêla sẽ tiếp tục ủng hộ chính phủ Xyri.

Bộ trưởng Vênêxuêla tiết lộ PDVSA đã cung cấp cho Xyri hai chuyến tầu dầu, mỗi tầu chở 300.000 thùng dầu. Trả lời câu hỏi của các nhà báo rằng liệu có nguy cơ Vênêxuêla bị trừng phạt do cung cấp dầu mỏ cho Xyri không, ông Ramirez tuyên bố: "Chúng tôi không thể quyết định chính sách đối ngoại của chúng tôi dựa trên mối lo sợ bị Mỹ trừng phạt. Phải khẳng định rằng chúng tôi không lo ngại gì cả... Không ai có thể áp đặt với chúng tôi những biện pháp vượt ra ngoài lãnh thổ của họ trong chính sách quốc tế".

Bộ trưởng Ramirez cũng cảnh báo về sức ép đối với giá dầu mỏ do những căng thẳng tại Trung Đông gây ra, vì "càng có nhiều sự đối đầu ở những khu vực sản xuất dầu mỏ thì sẽ càng làm trầm trọng thêm sự mất cần bằng (cung-cầu) khủng khiếp trên thị trường dầu mỏ thế giới".

Ông Ramirez lên án "cuộc phản công của các nước tiêu thụ dầu mỏ", trong đó có Mỹ và các nước châu Âu, nhằm "chiếm đoạt những nguồn dầu mỏ tại các nước châu Phi và Arập". Ông cũng lên án các biện pháp trừng phạt "nước Cộng hòa Hồi giáo Iran anh em" và tình trạng bạo lực hiện nay ở Trung Đông và Bắc Phi.

Vênêxuêla cho đến nay vẫn giữ lập trường cứng rắn và kiên định chống lại sự can thiệp của nước ngoài vào các nước thuộc thế giới thứ ba, đặc biệt là các nước Trung Đông, Bắc Phi.
 
LDT
LHQ phác thảo nghị quyết mới về Xyri
LHQ phác thảo nghị quyết mới về Xyri

Các nhà ngoại giao phương Tây ngày 28/2 cho biết một dự thảo nghị quyết mới của HĐBA LHQ liên quan đến Xyri đang được thảo luận tại Geneva (Thụy Sĩ), trong đó yêu cầu Đamát cho phép các phái đoàn viện trợ nhân đạo được vào các thành phố bất ổn ở Xyri, đồng thời kêu gọi chấm dứt bạo lực tại đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN