Vênêxuêla có trữ lượng dầu thô lớn nhất thế giới

Tổng thống Vênêxuêla Hugo Chávez mới đây tuyên bố, quốc gia Nam Mỹ này đã trở thành nước có trữ lượng dầu thô lớn nhất thế giới. Ông Chavez khẳng định: "Sau khi kiểm chứng trữ lượng tại Lưu vực Orinoco kết thúc tháng 12/2010 đạt con số 253 tỷ thùng, chúng ta đã chính thức chiếm vị trí số 1 thế giới về trữ lượng dầu mỏ".

Tuy nhiên, Tổng thống Chávez chưa tiết lộ quy trình tiến hành kiểm chứng vừa qua tại Lưu vực Orinoco, đồng thời chưa đưa con số cụ thể về tổng trữ lượng dầu mỏ của Vênêxuêla vượt bao nhiêu so với Arập Xêút, nước cho tới năm ngoái vẫn đứng đầu thế giới về trữ lượng dầu mỏ đã kiểm chứng là 264 tỷ thùng.

Trước đó, tháng 5/2010, Vênêxuêla công bố trữ lượng dầu mỏ của nước này ở mức 172 tỷ thùng, trong đó có 93 tỷ thùng tại Lưu vực Orinoco. Đầu năm 2011, công ty dầu khí nhà nước Vênêxuêla (PDVSA) thông báo quá trình kiểm chứng toàn bộ Lưu vực Orinoco, với trữ lượng ước tính là 253 tỷ thùng.

Mặc dù đa phần dầu thô tại Lưu vực Orinoco được xếp loại bitum (nhựa rải đường) hoặc "siêu nặng", nhưng đây vẫn được coi là điểm đầu tư hấp dẫn với các công ty dầu khí trên thế giới. Hiện tại, các đối tác đang tiến hành thăm dò và khai thác tại Orinoco gồm có các công ty của Áchentina, Ấn Độ, Bêlarút, Braxin, Cuba, Iran, Malaixia, Nga, Tây Ban Nha, Trung Quốc, Việt Nam và Urugoay.

Việt Hùng (P/v TTXVN tại Áchentina)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN