Vệ tinh quan sát mặt đất tầm trung của Hàn Quốc được đưa lên quỹ đạo Trái Đất

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông báo của Bộ Địa chính và Giao thông Hàn Quốc, cho biết vệ tinh quan sát mặt đất tầm trung thế hệ mới số 1 của nước này đã được phóng thành công lên vũ trụ từ Sân bay vũ trụ Baikonur của Nga ở Kazakhstan ngày 22/3, muộn hơn 2 ngày so với dự kiến.

Vệ tinh trên được gắn trên tên lửa đẩy Soyuz-2.1a của Nga. 64 phút sau khi phóng, vệ tinh tách khỏi tên lửa đẩy và lần đầu tiên kết nối tín hiệu với trạm vệ tinh Svalbard ở Na Uy trong 38 phút sau đó. Theo các nhà nghiên cứu vụ trụ của Hàn Quốc, việc kết nối tín hiệu này sẽ giúp xác định xem vệ tinh có hoạt động ổn định trong quỹ đạo hay không.

Vệ tinh mới nêu trên theo kế hoạch sẽ truyền các hình ảnh quan sát mặt đất với độ chính xác cao về Bộ Địa chính và Giao thông Hàn Quốc. Bộ này sau đó sẽ tiến hành xử lý, phân tích hình ảnh thu được từ vệ tinh để cung cấp cho các cơ quan, tổ chức có nhu cầu để đối phó với thiên tai, thảm họa...

Mạnh Hùng (TTXVN)
Ấn Độ phóng thành công vệ tinh quan sát Trái Đất mới nhất
Ấn Độ phóng thành công vệ tinh quan sát Trái Đất mới nhất

Ngày 7/11, Ấn Độ đã phóng thành công vệ tinh quan sát Trái Đất mới nhất EOS-01 và 9 vệ tinh của khách hàng quốc tế bằng tên lửa đẩy PSLV-C49. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN