Vật thể lạ dưới đáy Baltic có thể là vũ khí chống tàu ngầm

Các thành viên đội lặn Ocean X của Thụy Điển cho biết, vật thể lạ có hình dáng giống đĩa bay ở đáy biển Baltic có thể là một vũ khí chống tàu ngầm tối mật của Đức quốc xã bị thất lạc từ Chiến tranh thế giới thứ hai.

 

Hình ảnh siêu âm của vật thể lạ dưới đáy biển Baltic. Ảnh: Internet

 

Hình ảnh quét bằng hệ thống định vị siêu âm cho thấy, thiết bị trên nổi trên lòng biển khoảng 3 mét, có kích thước 61 mét x 7,6 mét có thể là bệ của một loại vũ khí chống tàu ngầm. Vũ khí này có hệ thống mắt lưới dây kim loại có thể cản trở sóng radar tàu ngầm, khiến tàu của kẻ địch gặp tai nạn.


Đó là lý do tại sao các thiết bị của đội lặn Ocean X vô tác dụng khi đến gần vật thể lạ trong bán kính 200 mét.

 

Theo một thành viên đội Ocean X từng là chuyên gia về Chiến tranh thế giới thứ 2, Anders Autellus, thiết bị này được thiết kế để ngăn chặn hoạt động của tàu ngầm Nga và Anh trong khu vực. Thiết bị có thể là một trong những vật quan trọng nhất về mặt lịch sử được tìm thấy trong nhiều năm qua.

 

Nhà thám hiểm Stefan Hogeborn, người đang nghiên cứu những hình ảnh siêu âm cho đội Ocean X, cũng đồng ý với giả thiết trên do vật thể này nằm ngay dưới tuyến đường qua lại của tàu thuyền.

 

Vật thể này được phát hiện lần đầu hồi tháng 5/2011.

 

 

Thùy Dương

Bí ẩn vật thể lạ vô hiệu hóa thiết bị điện tử
Bí ẩn vật thể lạ vô hiệu hóa thiết bị điện tử

Thợ lặn thuộc đội lặn Ocean X (Thụy Điển) tìm hiểu một vật thể bay không xác định (UFO) dưới đáy biển Baltic được phát hiện từ tháng 5/2011 cho biết, thiết bị của họ đã ngừng hoạt động khi họ tiến gần vật thể ở khoảng cách 200 mét.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN