Ảnh chụp màn hình video/Bộ Quốc phòng Nga
Đài RT dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 16/1 cho hay các mục tiêu trong đoạn video bao gồm một xe bọc thép Humvee do Mỹ sản xuất, các UAV của Ukraine, hệ thống robot mặt đất, thiết bị thông tin – tác chiến điện tử, một hầm trú ẩn, cũng như một điểm triển khai tạm thời của lực lượng Kiev.
Theo tuyên bố của phía Nga, các cuộc tấn công được ghi lại diễn ra tại khu vực gần thị trấn Krasny Liman, thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng.
Video thiết bị bay không người lái FPV đánh trúng xe bọc thép và hệ thống robot Ukraine (Nguồn Bộ Quốc phòng Nga):
Phát biểu ngày 17/1, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov nhấn mạnh các lực lượng của nước này đang tiếp tục chiến dịch nhằm giành quyền kiểm soát Krasny Liman. Ông tuyên bố rằng nếu Moskva giành quyền kiểm soát khu vực này, điều đó có thể tạo điều kiện cho việc bao vây Slavyansk – địa bàn được xem là đầu mối hậu cần quan trọng của quân đội Ukraine.
Trung tâm Rubicon được thành lập theo chỉ đạo của Bộ trưởng Belousov vào tháng 8/2024, song chỉ được công bố rộng rãi sau đó vài tháng. Đơn vị này chuyên thử nghiệm và triển khai các hệ thống thiết bị bay không người lái, trong đó một số UAV tấn công được cho là có tích hợp trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ khả năng tác chiến.
Trong một bài viết đăng hồi tháng 9 năm ngoái, Tạp chí Forbes của Mỹ mô tả Rubicon là “một trong những lực lượng hoạt động hiệu quả nhất trên tiền tuyến”, với việc mở rộng phạm vi tấn công và gây thêm thách thức cho hoạt động hậu cần của Ukraine.