Vaccine của Pfizer/BioNTech có khả năng vô hiệu hóa biến thể của SARS-CoV-2

Vaccine ngừa COVID-19 do Pfizer Inc và BioNTech SE phối hợp sản xuất có khả năng vô hiệu hóa biến thể của SARS-CoV-2 đang lây lan tại Brazil hiện nay. Đây là kết luận của một nghiên cứu trong phòng thí nghiệm công bố trên tạp chí Y khoa New England ngày 8/3. 

Chú thích ảnh
Vaccine phòng COVID-19 của Pfizer/BioNTech. Ảnh: AFP/TTXVN

Nghiên cứu do các nhà khoa học của các công ty dược phẩm nói trên và Khoa Y trường Đại học Texas thực hiện cho thấy các mẫu máu của những người được tiêm chủng vaccine Pfizer/BioNTech có chứa thành phần có khả năng vô hiệu hóa một biến thể có cấu trúc tương tự biến thể P.1 của SARS-CoV-2 phát hiện lần đầu tại Brazil. Theo các nhà khoa học, khả năng vô hiệu hóa này tương đương hiệu quả của  vaccine đối với biến thể ít lây nhiễm được phát hiện từ năm ngoái tại quốc gia Mỹ Latinh này. 

Trong một số nghiên cứu công bố trước đây, Pfizer từng phát hiện vaccine của hãng cũng có khả năng vô hiệu hóa cả biến thể của SARS-CoV-2 tại Anh và Nam Phi, mặc dù biến thể tại Nam Phi có thể làm giảm kháng thể bảo vệ do vaccine sản sinh ra. Tuy nhiên, công ty dược phẩm của Mỹ này cho đến nay vẫn khẳng định rằng vaccine của hãng có hiệu quả cao phòng chống biến thể của SARS-CoV-2 tại Nam Phi. Pfizer có kế hoạch thử nghiệm liều tăng cường thứ 3 trong vaccine ngừa COVID-19 và một phiên bản vaccine được đặc chế để ngăn ngừa biến thể tại Nam Phi, qua đó hiểu rõ hơn về phản ứng miễn dịch.  

Lan Phương   (TTXVN)
Hàn Quốc cấp phép sử dụng vaccine Pfizer
Hàn Quốc cấp phép sử dụng vaccine Pfizer

Bộ quản lý an toàn thực phẩm và dược phẩm của Hàn Quốc ngày 5/3 đã cấp phép sử dụng vaccine ngừa COVID-19 của công ty dược phẩm Mỹ Pfizer Inc. trong bối cảnh nước này đang đẩy mạnh chương trình tiêm chủng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN