Vaccine COVID-19 đã cứu gần 85.000 sinh mạng ở Anh

Vaccine phòng COVID-19 đã giúp cứu sống 84.600 sinh mạng ở Anh, theo tuyên bố của Sở Y tế Công cộng England (PHE).

Chú thích ảnh
Tiêm vaccine COVID-19 ở xứ Wales, Vương quốc Anh. Ảnh: Getty Images 

Tờ Daily Mail cho biết dữ liệu mới nhất từ Sở Y tế Công cộng England (PHE) và Đại học Cambridge cho thấy nước Anh đã tránh được trên 84.600 ca tử vong nhờ chương trình tiêm vaccine COVID-19. PHE cũng tin rằng, vaccine COVID-19 đã giúp ngăn chặn 23,4 triệu người nhiễm virus và gần 67.000 ca nhập viện. 

Cơ quan này cho biết các số liệu – dựa trên mô hình của các học giả - đã chứng minh vaccine COVID-19 hoạt động tốt như thế nào.

Tiến sĩ Mary Ramsay, trưởng bộ phận tiêm chủng của PHE khẳng định: “Những số liệu này cho thấy tác động ấn tượng của chương trình vaccine trong cứu sống sinh mạng và giảm sự lây lan của virus”.

“Khi các ca nhiễm tăng lên, quy mô bảo vệ thực sự của chương trình vaccine đã trở nên rõ ràng. Tất cả những người tham gia tiêm chủng đã đóng góp phần vào nỗ lực quan trọng này”, bà Ramsay nói và nhấn mạnh: “Điều quan trọng là những người dưới 30 tuổi tiếp tục sử dụng vaccine. Tỷ lệ lây nhiễm cao nhất ở nhóm tuổi này và COVID-19 có thể nghiêm trọng đối với một số người”.

Chú thích ảnh
Biểu đồ cho thấy: Số ca nhập viện thực tế ở độ tuổi trên 65 (đường màu nâu) so với số ca nhập viện dự kiến nếu không có chương trình vaccine (đường màu xanh lá cây). 

Trong khi đó, các bác sĩ Anh cũng ca ngợi thành tích “rực rỡ” với hơn 70% thanh niên 18-29 tuổi ở nước này đã được tiêm liều đầu tiên. Các nhân viên của Cơ quan Y tế Quốc gia Anh (NHS) đang bắt đầu gửi thư mời tiêm vaccine tới một loạt thanh niên 17 tuổi, những người chỉ còn 3 tháng nữa là bước sang tuổi 18. Theo thống kê, hơn 70% người từ 18 đến 29 tuổi, tương đương 5,9 triệu người, ở Anh đã được mũi vaccine COVID-19 đầu tiên. Trong số đó, 2,7 triệu người đã tiêm đủ 2 mũi.

Cùng ngày 12/8, PHE tuyên bố các ca nhiễm mới vẫn trong ngưỡng kiểm soát kể từ “Ngày Tự do” vào 19/7, khi Anh nới lỏng hầu hết các hạn chế phòng dịch. Tuyên bố này được đưa ra bất chấp các số liệu của Chính phủ cho thấy ca lây nhiễm hiện đang gia tăng trở lại.

Tiến sĩ Emeka Okorocha, một bác sĩ tuyến đầu tại Anh, đã khen ngợi việc triển khai tiêm vaccine ở các nhóm tuổi trẻ hơn, nói rằng ông chứng kiến hậu quả của COVID-19 đối với mọi lứa tuổi và kêu gọi mọi người nên tiêm cả hai liều vaccine.

Các chuyên gia y tế khẳng định, việc tiêm đủ liều vaccine không chỉ bảo vệ người dân mà còn cho phép mọi người quay trở lại đời sống bình thường, làm những việc mà họ đã bỏ lỡ trong thời gian phong toả.

Chú thích ảnh
Tiến sĩ Mary Damsay, trưởng bộ phận tiêm chủng thuộc PHE tuyên bố số liệu cho thấy “tác động ấn tượng cứu mạng sống” của các mũi vaccine phòng bệnh. Ảnh: DM

Trong khi đó, tỉ lệ ca nhiễm mới đã tăng ở tất cả các vùng của nước Anh ngoại trừ khu vực đông bắc, theo báo cáo giám sát hàng tuần của Cơ quan Y tế Công cộng Anh.

Vùng Yorkshire và Humber có tỷ lệ lây nhiễm tồi tệ nhất trong tuần kết thúc vào ngày 8/8, với 372,4 xét nghiệm dương tính trên mỗi 100.000 người.

Tỉ lệ lây nhiễm ở Anh cũng đã tăng ở tất cả các nhóm tuổi, ngoại trừ nhóm 10 - 19 tuổi. Tỷ lệ nhiễm cao nhất là ở nhóm tuổi từ 20 - 29 (670,7/100.000 dân), trong khi tỷ lệ thấp nhất là ở trên 80 tuổi (66,6/100.000 dân).

Tiến sĩ Yvonne Doyle, Giám đốc y tế của PHE, cho biết: "Dữ liệu cho thấy các ca lây nhiễm COVID-19 hiện đang ổn định, mặc dù tỷ lệ vẫn cao trên toàn quốc”.

Bà Yvonne khẳng định “vaccine đang phá vỡ mối liên hệ giữa nhiễm virus và bệnh nghiêm trọng” và nhấn mạnh: “Ngay cả khi bạn đã tiêm cả hai liều, nếu là người tiếp xúc gần, bạn vẫn nên làm xét nghiệm PCR càng sớm càng tốt và cân nhắc đeo khẩu trang trong không gian kín, hạn chế tiếp xúc với người khác, đặc biệt là với bất kỳ ai đang cực kỳ dễ bị tổn thương”.

Chú thích ảnh
Biểu đồ thể hiện tốc độ tiêm chủng ở Anh, đường đỏ thể hiện người tiêm mũi 1, đường màu xanh - người tiêm đủ hai mũi. Ảnh: DM

Bà Yvonne khuyến khích tất cả những người trẻ tuổi đủ điều kiện tham gia tiêm vacicne COVID-19 ”để bạn có thể thực hiện những bước tiếp theo trong cuộc sống một cách an toàn”.

Theo hướng dẫn của Ủy ban Phối hợp về Tiêm chủng (JCVI) được ban hành vào tuần trước, NHS đã tiêm chủng cho những người 16 - 17 tuổi bằng một mũi tiêm duy nhất tại các cơ sở khám chữa bệnh gia đình và hơn 16.000 người trong độ tuổi này đã được tiêm.

Nhóm trẻ em từ 12 đến 15 tuổi dễ bị tổn thương về mặt lâm sàng hoặc đang sống chung với người lớn có nhiều nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng cũng đang được NHS liên hệ mời tiêm vaccine.

Thu Hằng/Báo Tin tức
Mỹ chuyển hơn 500.000 liều vaccine ngừa COVID-19 cho Iraq
Mỹ chuyển hơn 500.000 liều vaccine ngừa COVID-19 cho Iraq

Ngày 12/8, một quan chức Nhà Trắng cho biết Chính phủ Mỹ sẽ chuyển hơn 500.000 liều vaccine ngừa COVID-19 cho Iraq và lô hàng này dự kiến sẽ đến quốc gia Trung Đông trong hai ngày tới. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN