Ủy ban trừng phạt Triều Tiên lần đầu tiên họp công khai

Ngày 19/6, Chủ tịch Ủy ban trừng phạt Triều Tiên của Liên hợp quốc (LHQ) Sylvie Lucas đã tổ chức cuộc họp công khai giữa các quốc gia thành viên. Đây là cuộc họp đầu tiên kiểu này trong hơn hai năm rưỡi qua.

Binh sĩ CHDCND Triều Tiên bắn đạn pháo trong một cuộc diễn tập. Ảnh: AFP/TTXVN


Phát biểu với báo giới sau khi cuộc họp kéo dài gần 2 tiếng kết thúc, Đại sứ Luxembourg tại LHQ Lucas nhấn mạnh: "Đây là cuộc họp công khai cho tất cả quốc gia thành viên của LHQ nhằm thông báo với họ về vai trò của ủy ban này". Chủ tịch Lucas cũng cho biết thêm tại cuộc họp, một số nước đánh giá các lệnh trừng phạt sẽ ảnh hưởng như thế nào đến các hoạt động ngoại giao của họ ở Triều Tiên, như hoạt động tại các đại sứ quán.

Ủy ban trừng phạt LHQ thường họp kín và cứ sau 90 ngày thì bà Lucas lại báo cáo tình hình cho Hội đồng Bảo an LHQ (HĐBA). Các quốc gia thành viên khác của LHQ được chỉ thông báo về các diễn biến thông qua các báo cáo mà hầu như không có cơ hội trao đổi với bà Lucas và những chuyên gia khác. Các nhà ngoại giao đã kiến nghị nên tổ chức các cuộc họp thường xuyên hơn để tất cả thành viên có thể được thông báo rõ hơn về các hoạt động của ủy ban.

Dự kiến, ủy ban có kế hoạch thảo luận vào đầu tháng 7 tới việc có nên áp đặt các trừng phạt thêm nữa đối với Bình Nhưỡng do vụ thử hạt nhân lần thứ ba hồi tháng Hai vừa qua.


TN

Mỹ, Nhật, Hàn hối thúc Triều Tiên phi hạt nhân hóa 'có ý nghĩa'
Mỹ, Nhật, Hàn hối thúc Triều Tiên phi hạt nhân hóa 'có ý nghĩa'

Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc ngày 19/6 đã kêu gọi Bình Nhưỡng thực hiện những biện pháp phi hạt nhân hóa “có ý nghĩa” để đổi lấy mối quan hệ tốt đẹp hơn với các nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN