Ủy ban chống tham nhũng Malaysia ra tối hậu thư với cựu Thủ tướng Najib

Ủy ban chống tham nhũng (MACC) đã có lệnh triệu tập cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak vào sáng 22/5. Trong trường hợp ông Najib không đến, MACC sẽ có biện pháp xử lý theo Pháp lệnh MACC năm 2009.

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak. Nguồn: AFP

Tuyên bố trên vừa được Phó ủy viên chuyên trách hoạt động của MACC, ông Azam Baki đưa ra khi trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Bernama của Malaysia ngày 21/5. Theo ông Azam Baki, vào sáng 22/5, cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak phải có mặt tại trụ sở MACC ở Putrajaya để phối hợp điều tra bê bối liên quan đến Công ty quốc tế SRC.

“Nếu không đến, ông ấy có thể bị buộc tội theo Pháp lệnh MACC năm 2009”, ông Azam Baki nhấn mạnh, nhưng không cho biết biện pháp đối phó cụ thể của MACC đối với ông Najib là gì. Trước đó, vào ngày 18/5, một tổ công tác của MACC đã đến nhà ông Najib ở Taman Duta để tống đạt lệnh triệu tập.

Công ty quốc tế SRC từng là công ty con thuộc Quỹ Phát triển 1Malaysia (1MDB), trước khi được đặt dưới sự quản lý của Bộ Tài chính Malaysia vào năm 2012. Do  đầu tư 3,81 tỷ ringgit ra nước ngoài không minh bạch và tồn tại nghi ngờ về việc sử dụng vốn kinh doanh, Công ty quốc tế SRC đã trở thành đối tượng bị MACC điều tra.

Hà Ngọc
Khám xét văn phòng và nhà riêng cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak
Khám xét văn phòng và nhà riêng cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak

Ngày 17/5, Giám đốc Cục Điều tra Tội phạm Thương mại thuộc Cảnh sát Hoàng gia Malaysia, Amar Singh, thông báo việc khám xét các nhà riêng của cựu Thủ tướng Najib Razak là có liên quan tới vụ điều tra bê bối tham nhũng tại Quỹ Phát triển 1Malaysia (1MDB).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN