Cựu Thủ tướng Malaysia sẽ bị thẩm vấn

Cảnh sát Malaysia cho biết sẽ sớm triệu tập cựu Thủ tướng Tun Dr Mahathir Mohamad để thẩm vấn liên quan đến bài phát biểu của ông tại cuộc biểu tình Bersih 4 diễn ra trong hai ngày 29 và 30/8 vừa qua.

Cựu Thủ tướng Malaysia Tun Dr Mahathir Mohamad.


Hãng thông tấn Bernama của Malaysia ngày 2/9 dẫn lời Tổng Thanh tra cảnh sát nước này Tan Sri Khalid Abu Bakar cho biết, bài phát biểu này cần phải được xem xét kỹ, bao gồm cả những cáo buộc của ông Mahathir rằng một số lãnh đạo các chi nhánh của Đảng Tổ chức Dân tộc Mã lai thống nhất (UMNO) nhận hối lộ.

Ông Khalid cũng cho biết thêm: "Ngoài cựu Thủ tướng Mahathir, cảnh sát cũng sẽ triệu tập tất cả các nhân vật chủ chốt của cuộc biểu tình bất hợp pháp này, trong đó có Thủ hiến bang Selangor Mohamed Azmin Ali để thẩm vấn".

Những người tổ chức cuộc biểu tình Bersih 4 đã được cảnh báo rằng họ sẽ phải đối mặt với cáo buộc pháp lý nếu vi phạm quy định của pháp luật trong suốt quá trình diễn ra cuộc biểu tình vào cuối tuần qua.

TN
Thủ tướng Malaysia cương quyết không từ chức
Thủ tướng Malaysia cương quyết không từ chức

Chính phủ Malaysia phản đối các cuộc biểu tình đường phố vì những sự kiện như vậy có thể gây rối trật tự công cộng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN