Thủ tướng Malaysia: Những người biểu tình không yêu nước

Ngày 29/8, phát biểu tại cuộc họp của Đảng dân tộc Mã Lai thống nhất (UMNO) ở huyện Temerloh, bang Pahang, Thủ tướng Najib Razak cho rằng những người tham gia các cuộc biểu tình Bersih 4 trước lễ kỷ niệm Ngày Độc lập của Malaysia (31/8) là không có tình yêu đối với đất nước, và đang làm xấu tên tuổi của đất nước thay vì tôn vinh dân tộc và kỷ niệm Ngày Độc lập.

Hàng nghìn người đã tập trung biểu tình tại thủ đô Kuala Lumpur yêu cầu Thủ tướng Najib Razak từ chức và cải cách bầu cử tại Malaysia hôm 29/8. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo Thủ tướng Razak, những người tham gia biểu tình đã làm xáo trộn và hoen ố hình ảnh của Malaysia.

Trong khi đó, Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng chính phủ Joseph Kurup cho rằng cuộc biểu tình đường phố là trái với văn hóa của Malaysia. Ông kêu gọi người dân tránh xa cuộc biểu tình Bersih 4 nói rằng hòa bình và hòa hợp vốn đang tồn tại ở Malaysia có thể nhanh chóng sụp đổ nếu các cá nhân thiếu trách nhiệm xuống đường biểu tình.

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, trước đó, cùng ngày, hàng chục nghìn người trong trang phục áo vàng đã tụ tập tại nhiều điểm xung quanh Quảng trường Độc lập của Malaysia để biểu tình phản đối chính phủ và yêu cầu Thủ tướng Najib Razak từ chức.

Cảnh sát trưởng Kuala Lumpur, Tajuddin Md Isa cho biết đến 18 giờ tối 29/8, không khí của cuộc biểu tình đã giảm xuống vì nhiều người tham gia bắt đầu rời khỏi khu vực gần Quảng trường Dataran Merdeka như Brickfields, Masjid Negara và khu chợ trung tâm. Dự kiến, cuộc biểu tình Bersih 4 sẽ kết thúc trong ngày hôm nay (30/8).

TTXVN/Tin Tức
Malaysia siết an ninh, ngăn biểu tình lớn tại thủ đô
Malaysia siết an ninh, ngăn biểu tình lớn tại thủ đô

Cảnh sát Malaysia đã thắt chặt an ninh khi hàng chục nghìn người dân bắt đầu đổ xuống các đường phố ở trung tâm thủ đô Kuala Lumpur nhằm yêu cầu Thủ tướng nước này Najib Razak từ chức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN