Ủy ban Bầu cử Nicaragua hủy tư cách pháp lý của đảng đối lập chính

Ngày 6/8, Ủy ban Bầu cử Nicaragua đã chính thức bác bỏ tư cách của đảng đối lập chính vốn đang dẫn đầu liên minh phản đối Tổng thống Daniel Ortega tái tranh cử nhiệm kỳ thứ 4 liên tiếp trong cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào ngày 7/11 tới.

Chú thích ảnh
Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega (giữa) phát biểu tại một sự kiện ở thủ đô Managua. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo một văn bản được Thư ký Ủy ban Bầu cử Luis Luna đọc trước báo giới, ủy ban này quyết định bãi bỏ tư cách pháp lý của đảng Công dân vì Tự do. Hiện chưa có thêm thông tin về lý do dẫn tới quyết định này, cũng như chưa có phản ứng từ chính đảng trên.

Trước đó, hôm 2/8, Đảng Mặt trận Giải phóng Quốc gia Sandinista (FSLN) cầm quyền ở Nicaragua tuyên bố Tổng thống Ortega và phu nhân, Phó Tổng thống Rosario Murillo, sẽ đại diện cho đảng này ra ứng cử tổng thống và phó tổng thống nhiệm kỳ thứ 4 liên tiếp trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào tháng 11 tới.

Ông Ortega năm nay 75 tuổi, là một trong những nhà lãnh đạo của lực lượng cách mạng lật đổ chế độ độc tài Somoza năm 1979. Ông đắc cử tổng thống Nicaragua lần đầu vào năm 1984. Sau đó, ông thất bại trong cuộc bầu cử năm 1990 nhưng quay trở lại nắm quyền vào năm 2007 và liên tiếp tái đắc cử trong các cuộc bầu cử năm 2011 và 2016.

Lan Nhi (TTXVN)
Nicaragua đóng cửa nhiều văn phòng NGO bị cáo buộc hỗ trợ âm mưu đảo chính
Nicaragua đóng cửa nhiều văn phòng NGO bị cáo buộc hỗ trợ âm mưu đảo chính

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, cảnh sát Nicaragua đã đóng cửa và tịch thu tài sản của loạt văn phòng của các Tổ chức phi chính phủ (NGO) tại nước này, vốn bị tình nghi tham gia âm mưu lật đổ chính quyền hợp hiến.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN