USAID đề nghị nối lại hợp tác với chính quyền lâm thời Bolivia

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, Chính phủ lâm thời Bolivia ngày 17/12 cho biết Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) đã bày tỏ muốn nối lại hợp tác với chính quyền hiện tại của Bolivia, sau 6 năm bị buộc rời khỏi quốc gia này.

Chú thích ảnh
Các nghị sĩ biểu quyết thông qua dự luật tổ chức bầu cử tại phiên họp Quốc hội Bolivia ở La Paz ngày 23/11/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một thông báo trên mạng xã hội Twitter, Chánh văn phòng Nội các của Chính phủ tạm quyền Bolivia Arturo Murillo cho biết mới đây ông đã có cuộc họp với Phó Giám đốc điều hành văn phòng USAID khu vực Mỹ Latinh và Caribe - ông John Barsa và thảo luận về nhiều vấn đề liên quan tới Bolivia, đồng thời khẳng định USAID quan tâm hỗ trợ Bolivia.

Cuộc họp của quan chức Chính phủ lâm thời Bolivia với USAID là một bước nữa trong hàng loạt động thái của La Paz xích lại gần chính quyền Washington kể từ khi bà Jeanine Anez trở thành Tổng thống tạm quyền của Bolivia, sau khi Tổng thống Evo Morales từ chức.

Việc khôi phục quan hệ với Washington cũng là một trong những ưu tiên của Ngoại trưởng chính quyền lâm thời Karen Longaric. Bà Karen Longaric hiện đã bổ nhiệm một đại sứ tại Mỹ để chuẩn bị cho các trao đổi đại diện toàn quyền.

Tháng 5/2013, Tổng thống Morales đã buộc USAID rời khỏi Bolivia với lý do đằng sau hợp tác kinh tế và xã hội của tổ chức này là các hoạt động can thiệp vào công việc chính trị của La Paz.

Lê Hiền (TTXVN)
Cựu Tổng thống Bolivia tới Argentina tị nạn
Cựu Tổng thống Bolivia tới Argentina tị nạn

Phát biểu trên một kênh truyền hình địa phương ngày 12/12, Ngoại trưởng Argentina Felipe Sola tuyên bố cựu Tổng thống Bolivia Evo Morales hiện đang ở Argentina với quy chế tị nạn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN