Tổng thống lâm thời Bolivia ký ban hành luật tổ chức tổng tuyển cử

Ngày 24/11, Tổng thống lâm thời tự xưng của Bolivia Jeanine Áñez đã ký quyết định ban hành "Luật về chế độ đặc biệt và chuyển tiếp để tổ chức tổng tuyển cử", văn kiện pháp lý trước đó đã được Quốc hội nước này "bật đèn xanh" để mở đường cho một cuộc bầu cử mới tại quốc gia Nam Mỹ. 

Chú thích ảnh
Tổng thống lâm thời tự xưng của Bolivia Jeanine Anez ký quyết định ban hành "Luật về chế độ đặc biệt và chuyển tiếp để tổ chức tổng tuyển cử", tại La Paz, ngày 24/11/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN thường trú tại Mỹ Latinh cho biết, phát biểu với báo giới sau lễ ký, Tổng thống tạm quyền Bolivia khẳng định luật bầu cử này là bước khởi đầu cho giai đoạn hòa giải. 

Luật mới được ban hành nói trên  bao gồm 12 điều trong đó bao gồm hủy bỏ kết quả của cuộc bầu cử tổng thống hôm 20/10 và cấm các cá nhân trước đây giữ chức tổng thống 2 nhiệm kỳ liên tiếp, đồng nghĩa với việc cựu Tổng thống Evo Morales và cựu phó Tổng thống Alvaro Garcia không thể tham gia các cuộc bầu cử sắp tới. 

Luật này cũng đặt ra thời hạn 120 ngày để tiến hành bầu cử sau khi Tòa án Bầu cử Tối cao (TSE), với các thành viên sẽ do Quốc hội lựa chọn, thông qua lịch trình bầu cử.

Lê Hiền (TTXVN)
Chính phủ lâm thời Bolivia tìm hướng hạ nhiệt căng thẳng
Chính phủ lâm thời Bolivia tìm hướng hạ nhiệt căng thẳng

Ngày 22/11, chính phủ lâm thời của Bolivia tuyên bố kế hoạch tổ chức đối thoại với người biểu tình với hy vọng đạt được một thỏa thuận "nhằm bình ổn" quốc gia rơi vào khủng hoảng này, sau nhiều tuần hỗn loạn khiến hàng chục người thiệt mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN