UNICEF viện trợ 6 tấn khẩu trang và đồ bảo hộ cho Trung Quốc

Trước tình hình virus corona đang lan rộng, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đã viện trợ 6 tấn khẩu trang và đồ bảo hộ cho Trung Quốc nhằm phòng ngừa virus nguy hiểm này.

Chú thích ảnh
UNICEF đã viện trợ 6 tấn khẩu trang và đồ bảo hộ cho Trung Quốc. Ảnh: SCMP

Hãng thông tấn Reuters (Anh) đưa tin Trung tâm Cung ứng toàn cầu của UNICEF tại Copenhagen đã vận chuyển 6 tấn hàng gồm khẩu trang và nhiều đồ bảo hộ cần thiết cho các nhân viên y tế tại vùng tâm dịch bệnh ở Vũ Hán (Trung Quốc) hôm 29/1.

“Chủng virus corona đang lây lan với tốc độ chóng mặt và điều quan trọng là phải dùng mọi nguồn lực để ngăn chặn dịch bệnh. Chúng tôi có thể chưa có đủ thông tin về tác động của chủng virus này đối với với trẻ em hay số người có nguy cơ chịu ảnh hưởng là bao nhiêu, nhưng chúng tôi hiểu rằng phòng ngừa chặt chẽ là điều rất cần thiết. Chúng ta không còn nhiều thời gian”, ông Henrietta Fore, Giám đốc Điều hành UNICEF nói.

UNICEF cho biết họ đang làm việc với các tổ chức khác bao gồm Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về phản ứng phối hợp ở Trung Quốc và các quốc gia bị ảnh hưởng khác. Trung Quốc cũng đã đồng ý cho một nhóm các chuyên gia quốc tế đến hỗ trợ ngăn ngừa chủng virus này, tuy nhiên nước này vẫn chưa đưa ra thời gian cụ thể.

Trong bối cảnh số người chết tăng lên 170 và trường hợp nhiễm virus corona đầu tiên đã xuất hiện tại Trung Đông, Mỹ và Nhật Bản đã đưa toàn bộ công dân ra khỏi vùng nhiễm dịch tại Trung Quốc. Hiện tại, số ca nhiễm virus được xác nhận tại Trung Quốc đã lên tới 5.974 trường hợp.

Hải Vân/Báo Tin tức
Đội bóng nữ Trung Quốc bị cách ly tại Australia vì nỗi lo virus corona
Đội bóng nữ Trung Quốc bị cách ly tại Australia vì nỗi lo virus corona

Đội bóng đá nữ Trung Quốc đã bị cách ly tại Australia ngay trước thềm trận đấu vòng loại Olympic do nỗi lo lây lan virus corona có nguồn gốc từ Vũ Hán.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN