Thăm dò sau bầu cử Argentina:

Ứng cử viên đảng cầm quyền Daniel Scioli dẫn đầu

Theo Kênh truyền hình Channel 5 News (C5N) tối 25/10, kết quả thăm dò ngoài hòm phiếu cho thấy ứng cử viên tổng thống của Liên minh Mặt trận vì Thắng lợi (FpV) cầm quyền ở Argentina, ông Daniel Scioli đang dẫn đầu trong cuộc bầu cử tổng thống ở nước này.


Ông Daniel Scioli đang dẫn đầu trong cuộc bầu cử tổng thống ở Argentina.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ liệu ông có hội đủ số phiếu để tránh phải tổ chức bầu cử vòng hai hay không.

Vài giờ đồng hồ trước khi kết quả sơ bộ chính thức được công bố, C5N đưa tin: "Ông Scioli đã giành chiến thắng với khoảng cách lớn". Kết quả thăm dò cho thấy ông Scioli đang dẫn đầu với hơn 38% số phiếu ủng hộ, tiếp đến là Thị trưởng Buenos Aires Mauricio Macri thuộc liên minh trung hữu Đề xuất Cộng hòa (PRO) đối lập với 30% phiếu ủng hộ.

Theo quy định, người chiến thắng phải giành được 45% số phiếu ủng hộ hoặc hơn đối thủ kế cận 10% phiếu bầu. Nếu cả hai điều kiện này đều không đạt được, thì Argentina sẽ phải tiến hành cuộc bầu cử vòng hai trong tháng 11 tới.

TN (theo THX)
Argentina tổng tuyển cử gay cấn nhất trong lịch sử
Argentina tổng tuyển cử gay cấn nhất trong lịch sử

Sáng 25/10 (giờ địa phương), 32 triệu cử tri Argentina trên khắp 24 tỉnh, thành của nước này đã tới 34.000 điểm bỏ phiếu để bầu tổng thống, phó tổng thống. Đây là một cuộc bầu cử gay cấn nhất trong lịch sử Argentina.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN