Ukraine ưu tiên cho sản xuất vũ khí

Hãng Itar-Tass ngày 9/7 đưa tin Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố Kiev sẽ cắt giảm kinh phí của các chương trình nghiên cứu để dành ưu tiên cho sản xuất vũ khí.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko (phải) thăm một đơn vị quân đội. Ảnh AFP/ TTXVN


Tuyên bố trên đưa ra sau cuộc gặp giữa ông Poroshenko với đại diện của thành phố Slavyansk ở miền Đông Ukraine. Theo lời ông Poroshenko, kinh phí từ những chương trình vô bổ "chẳng cần cho ai” từ nay sẽ chuyển hướng sang nâng cao khối lượng sản xuất vũ khí cho binh sĩ. "Sẽ không tiêu phí tiền của nhân dân, tiền của người nộp thuế cho những chương trình nghiên cứu vô bổ".

Ông Poroshenko cũng nhấn mạnh rằng nền công nghiệp-quân sự của Ukraine sẽ tập trung sản xuất "hệ thống vũ khí chính xác, máy bay không người lái và tất cả những gì quân đội Ukraine cần, từ áo chống đạn cho đến thiết bị trinh sát ảnh nhiệt". Theo lời ông, sẽ tính đến "những kinh nghiệm mà quân nhân và cảnh sát Cận vệ quốc gia Ukraine đã thu hoạch được trong thời gian diễn ra chiến dịch chống khủng bố ở Đông-Nam Ukraine".

Hiện tại Mỹ đang tích cực hỗ trợ Ukraine trong lĩnh vực đảm bảo an ninh.


T.N (Theo Đài Tiếng nói nước Nga)
Ukraine tiếp tục căng thẳng
Ukraine tiếp tục căng thẳng

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Valeriy Heletey ngày 8/7 cho biết lực lượng chính phủ sẽ không tuyên bố thêm bất kỳ lệnh ngừng bắn đơn phương nào nữa tại các khu vực miền đông nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN