Theo tờ The Kyiv Post, HUR đã tấn công các trực thăng Mi-8 và hệ thống radar Nebo-U tại Crimea trong bối cảnh Ukraine tăng cường các đợt tấn công vào bán đảo này.
Dù chưa rõ thời điểm cụ thể, nhưng HUR đã công bố đoạn video về các cuộc tấn công cùng với thông báo vào ngày 21/9 (Xem video dưới. Nguồn: The Kyiv Post).
Trong bản cập nhật, HUR cho biết thêm rằng số lượng trực thăng Mi-8 bị tấn công là ba và tên cụ thể của hệ thống radar là 55Zh6U Nebo-U vốn là một hệ thống đắt tiền của Nga. Thông tin này đi kèm bằng chứng được quay từ camera nhiệt của thiết bị bay không người lái.
Hình ảnh do HUR chia sẻ cho thấy một thiết bị bay không người lái tấn công ăng-ten radar, trong khi một số đoạn khác cho thấy thiết bị bay không người lái hướng về phía các trực thăng Mi-8 đang đậu tại căn cứ không quân.
Địa điểm chính xác của các vụ tấn công hiện chưa được xác định.
Radar Nebo-U lần đầu được thử nghiệm năm 1992 và bắt đầu sản xuất hàng loạt hai năm sau đó. Chi phí chính xác của hệ thống này không được công khai. Trang tin Ukraine Suspilne cho rằng giá trị là 100 triệu USD sau khi hệ thống tương tự bị tấn công ở vùng Bryansk của Nga hồi tháng 4/2024.
Trong khi đó, RT cho biết biến thể nâng cấp Nebo-UM có giá 4,7 triệu USD tính đến tháng 9/2025. Sau khi tính đến lạm phát ở Nga sau chiến dịch quân sự đặc biệt năm 2022, biến thể hiện đại hóa Nebo-UM có giá khoảng 6 triệu USD vào thời điểm đó.
Trực thăng Mi-8, ra mắt lần đầu năm 1967, là loại trực thăng quân sự được sản xuất hàng loạt phục vụ vận tải, di chuyển binh lính và đôi khi là các nhiệm vụ chiến đấu. Trên thị trường dân sự, giá loại trực thăng này dao động từ vài trăm nghìn USD đến hàng triệu USD tùy phiên bản và năm sản xuất.
Trong những tháng gần đây, Ukraine đã tăng cường tấn công Crimea.
Đầu tháng 9, HUR thông báo đã phá hủy radar 48Ya6-K1 Podlet và một mô-đun RLM-M thuộc hệ thống 55Zh6M Nebo-M, ngoài các trực thăng Mi-8 và một tàu kéo bị tấn công trước đó cùng tháng.
Ukraine đã sử dụng tên lửa mới Flamingo trong một vụ tấn công.
Người phát ngôn hải quân Ukraine cho biết Nga đã triển khai nhiều hệ thống phòng không hơn so với các nhà máy lọc dầu đặt trong lãnh thổ Nga.