Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: PAP/TTXVN
Phát biểu trước báo giới, ông Zelensky nhấn mạnh thỏa thuận khoáng sản với Mỹ cần mang lại lợi ích cho cả hai bên và có thể được thiết kế theo cách giúp hiện đại hóa Ukraine. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng tiết lộ phái đoàn đàm phán của nước này sẽ do một thứ trưởng kinh tế dẫn đầu.
Hồi tháng 3, truyền thông Ukraine đưa tin dự thảo thỏa thuận khoáng sản mới đề xuất Kiev phải hoàn trả hàng chục tỷ USD viện trợ đã nhận được từ Washington kể từ khi nổ ra xung đột với Nga đầu năm 2022. Trong khi đó, tạp chí The Spectator cho biết, theo văn kiện này, các công ty tham gia khai thác khoáng sản chiến lược của Ukraine sẽ bị cấm giao dịch với các bên mua bị Mỹ coi là "đối thủ cạnh tranh chiến lược".
Trong khi đó, đánh giá về thỏa thuận khoáng sản giữa Mỹ và Ukraine, Ủy viên phụ trách vấn đề mở rộng của Liên minh châu Âu (EU) Marta Kos bày tỏ hy vọng thỏa thuận khoáng sản không trở thành rào cản gia nhập EU của Kiev.
Phát biểu họp báo sau cuộc đàm phán với phái đoàn Ukraine, bà Kos khẳng định Ủy ban châu Âu (EC) ủng hộ bất kỳ thỏa thuận nào vì lợi ích của Ukraine, đồng thời hoan nghênh quyết tâm gia nhập EU của Kiev. Quan chức này cũng cho biết vấn đề Ukraine gia nhập EU có thể được thảo luận trong các cuộc đàm phán với Mỹ.
Về phần mình, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal kêu gọi gia hạn cơ chế miễn giấy phép vận tải hàng hóa với EU đến ít nhất cuối năm nay, vì điều này rất quan trọng cho nền kinh tế quốc gia Đông Âu. Giới chức EU cho biết sẽ đưa ra giải pháp trước khi cơ chế này hết hạn vào ngày 5/6 tới.
Trước đó, cơ chế này - vốn được thiết kế để hỗ trợ nền kinh tế Ukraine - đã dẫn đến các cuộc biểu tình ở một số nước như Ba Lan và Hungary do các nhà sản xuất trong nước bị tổn hại trước làn sóng đổ bộ của hàng hóa giá rẻ từ Ukraine.