Ukraine tiết lộ nguồn gốc các bưu phẩm chứa mắt động vật

Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba vừa tiết lộ về nguồn gốc của 31 bưu phẩm chứa mắt động vật mà hàng loạt cơ quan ngoại giao của nước này nhận được trong tuần qua.

Chú thích ảnh
Một cảnh sát Tây Ban Nha làm nhiệm vụ canh gác bên ngoài Đại sứ quán Ukraine tại Madrid. Ảnh: Reuters

Kênh truyền hình RT đưa tin Ngoại trưởng Dmitry Kuleba cho biết tất cả các bưu phẩm trên đều được gửi từ Đức. Địa chỉ hoàn trả của chúng là một đại lý bán hàng của hãng xe điện Tesla ở Baden-Wurttemberg

Mặc dù nhà ngoại giao này không đề cập đến những thứ bên trong các gói hàng, nhưng truyền thông trước đó đã mô tả chúng là những gói nhuốm máu đỏ, bốc mùi hôi thối, chứa mắt động vật và các bộ phận khác. Ông Kuleba miêu tả đó là một chiến dịch khủng bố nhằm vào các cơ quan ngoại giao của Ukraine ở khắp châu Âu và đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng. 

Theo ông, việc thủ phạm cẩn thận không để lại bất kỳ dấu vết DNA hoặc bằng chứng pháp y nào đã cho thấy mức độ chuyên nghiệp của họ. Ngoài ra, hầu hết các bưu điện được chọn để gửi bưu kiện đều không có camera giám sát. 

Tổng cộng, chính quyền Ukraine đã ghi nhận 31 vụ việc xảy ra tại 15 quốc gia, gần đây nhất là các Đại sứ quán Ukraine ở Italy, Romania, Ba Lan, Bồ Đào Nha và Đan Mạch, cũng như lãnh sự quán của nước này ở Gdansk, Ba Lan. Trong khi Ba Lan là nơi nhận được nhiều gói hàng nhất thì đáng chú ý rằng không có bất kỳ gói hàng nào được gửi đến các cơ quan của Ukraine ở Đức. 

Ngoại trưởng Ukraine cho biết các cơ sở ngoại giao của nước này đã hoạt động trong bối cảnh các biện pháp an ninh được tăng cường trong tuần qua, đồng thời cho biết thêm rằng họ đang phối hợp với các kỹ thuật viên và chuyên gia pháp y để điều tra thêm. 

“Tôi không nghĩ ra bất kỳ trường hợp nào trong lịch sử mà nhiều đại sứ quán và lãnh sự quán của một quốc gia lại bị tấn công hàng loạt trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Cho dù có cố gắng đe dọa đến mức nào, họ cũng không thể thành công”, ông Dmitry Kuleba nhấn mạnh. 

Chính phủ Ukraine đã ra lệnh cho các đại sứ quán thắt chặt an ninh từ ngày 30/11, sau khi phái bộ Ukraine ở Madrid nhận được một bưu kiện chứa vật liệu nổ. Các gói hàng đáng ngờ khác cũng đã được gửi đến Đại sứ quán Mỹ ở Madrid,  trụ sở Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha, nơi ở của Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez, một trung tâm vệ tinh tại căn cứ không quân Torrejon de Ardoz và nhà máy vũ khí Instalaza ở Zaragoza, nơi sản xuất súng phóng lựu cho Ukraine.

Trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Aleksey Reznikov đổ lỗi cho Nga thực hiện các vụ đánh bom thư, Điện Kremlin đã phủ nhận các cáo buộc trên. Đồng thời, giới chức điều tra Tây Ban Nha cũng loại trừ Nga có liên quan đến sự vụ này. Các nhà chức trách Tây Ban Nha tin rằng tất cả các bức thư đều được gửi bởi một cá nhân duy nhất và vật liệu dễ cháy bên trong là một loại pháo hoa phổ biến. 

Đức Trí/Báo Tin tức (Theo RT)
Ukraine không thể khôi phục hệ thống năng lượng, người dân phải làm quen cảnh mất điện
Ukraine không thể khôi phục hệ thống năng lượng, người dân phải làm quen cảnh mất điện

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng người dân nước này nên chấp nhận cảnh mất điện luân phiên như một phần của cuộc sống.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN