Ukraine: Sẽ phản công mạnh khi mặt đất đóng băng khiến Nga không đạt mục đích 'đánh để đàm'

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov nói các chiến dịch phản công tích cực sẽ tiếp tục khi mặt đất đóng băng, trở nên vững chắc hơn cho các phương tiện di chuyển.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Ukraine bắn súng cối trên tiền tuyến gần Bakhmut, vùng Donetsk hôm 27/10/2022. Ảnh: AP 

Theo CNN, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov ngày 11/12 cho biết các lực lượng Ukraine sẽ tiếp tục "các hoạt động phản công tích cực" khi mặt đất đóng băng và "trở nên vững chắc hơn để vận chuyển thiết bị dễ dàng hơn". Phát biểu này được ông Reznikov đưa ra tại cuộc họp báo với người đồng cấp Thụy Điển, Bộ trưởng Quốc phòng Pal Jonson, ở thành phố cảng Odesa, Ukraine.

“Điều kiện thời tiết, sự chuyển giao từ mùa thu khô hanh sang mùa đông chưa đóng băng, chúng tôi bị mưa và điều kiện rất khó khăn với các cuộc tấn công từ cả hai phía. Vì đất ướt, xe bánh lốp khó đi qua", ông Reznikov nói và cho biết thêm: “Tôi nghĩ hoạt động [phản công] giảm là do điều kiện thời tiết”.

Bộ trưởng Reznikov cũng tuyên bố "Lực lượng vũ trang Ukraine không có ý định dừng lại". Ông nói, “chúng tôi đang tận dụng thời điểm mặt đất trở nên vững chắc hơn. Tôi tin chắc rằng chúng tôi sẽ tiếp tục các cuộc phản công, tiếp tục chiến dịch giải phóng lãnh thổ của chúng tôi."

Bộ trưởng Quốc phòng Reznikov gọi kế hoạch của Ukraine là "rất đơn giản". “Đó là việc giải phóng tất cả các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời của Ukraine như [tình trạng] năm 1991, khi biên giới của Ukraine được quốc tế công nhận".

Bộ trưởng Reznikov cho biết ông tin rằng người Nga "đang chiến đấu với dân thường để thuyết phục chính phủ Ukraine bước vào đàm phán theo các điều khoản của Nga, nhưng họ sẽ không thành công trong việc đó."

Trong khi đó, theo hãng tin AP, chiến sự tiếp tục diễn ra ác liệt tại thành phố Bakhmut, thuộc vùng Donetsk ở miền Đông, nơi binh sĩ Ukraine đang cố thủ trước vòng vây và các cuộc tấn công từ nhiều hướng của lực lượng Nga.

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 11/12 cho biết các lực lượng Nga đã biến thành phố Bakhmut thành đống đổ nát. Ông Zelensky thừa nhận tình hình "vẫn rất khó khăn" tại một số thành phố tiền tuyến ở các vùng Donetsk và Luhansk. Hai vùng này tạo nên Donbas, một khu vực công nghiệp rộng lớn giáp với Nga, đã trở thành trọng tâm ngay từ đầu cuộc xung đột và là nơi lực lượng đòi độc lập đã chiến đấu từ năm 2014.

“Bakhmut, Soledar, Maryinka, Kreminna. Trong một thời gian dài, không còn nơi sinh sống nào trên vùng đất của những khu vực này không bị đạn pháo và hỏa lực tàn phá”, Tổng thống Zelensky nói trong bài phát biểu qua video. Ông cáo buộc Nga "thực sự đã phá hủy Bakhmut, một thành phố của Donbas mà quân đội Nga đã biến thành đống đổ nát cháy rụi.”

Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hỏa Ukraine dập cháy tại một khu dân cư ở Bakhmut vừa trúng không kích. Ảnh: Reuters

Các trận chiến mới nhất trong cuộc xung đột kéo dài 9 tháng rưỡi qua hiện tập trung vào 4 tỉnh của Ukraine mà Nga đơn phương tuyên bố sáp nhập vào cuối tháng 9. Phía Nga tìm mọi cách thiết lập quyền kiểm soát hoàn toàn tại các vùng này trong khi Ukraine kiên trì chiến đấu để giành lại.

Hiện tại, một số tòa nhà vẫn đứng vững ở Bakhmut và những cư dân còn trụ lại thi thoảng vẫn đi lại trên đường phố. Nhưng giống như Mariupol và các thành phố từng xảy ra chiến sự khác, Bakhmut đã phải chịu đựng một cuộc bao vây kéo dài và trải qua nhiều tuần không có nước và điện ngay cả trước khi Moskva tiến hành các cuộc tấn công lớn nhằm vào các cơ sở hạ tầng trên khắp Ukraine.

Hồi tháng 10, Thống đốc vùng Donetsk, Pavlo Kyrylenko ước tính rằng 90% dân số Bakhmut trước xung đột đã sơ tán kể từ khi Moskva tăng cường nỗ lực kiểm soát toàn bộ Donbas.

Vào cuối tuần qua, Tổng tham mưu quân đội Ukraine báo cáo đã xảy ra trên 60 cuộc tấn công bằng tên lửa trên khắp Ukraine. Người phát ngôn Tổng tham mưu quân đội Ukraine Oleksandr Shtupun cho biết giao tranh ác liệt nhất diễn ra ở Bakhmut, nơi có hơn 20 khu dân cư bị cháy. Ông cũng cho biết các lực lượng Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga ở Donetsk và vùng lân cận Luhansk.

Cuộc tấn công dồn dập về phía đông của Nga trong suốt mùa hè vừa qua đã thành công trong việc chiếm được gần như toàn bộ vùng Luhansk. Các nhà phân tích và quan chức Ukraine cho biết vùng Donetsk đã tránh được số phận tương tự và quân đội Nga trong những tuần gần đây đã đổ lực lượng về quanh Bakhmut trong nỗ lực bao vây chặt thành phố.

Sau khi các lực lượng Ukraine giành lại quyền kiểm soát thành phố Kherson ở miền Nam gần một tháng trước, chiến sự đã nóng lên xung quanh Bakhmut. Tuy nhiên, một số nhà phân tích đã đặt câu hỏi về logic chiến lược của Nga trong việc theo đuổi không ngừng để chiếm Bakhmut và các khu vực xung quanh.

“Các chi phí liên quan đến sáu tháng chiến đấu ác liệt, mài mòn và tiêu hao ở Bakhmut vượt xa bất kỳ lợi thế hoạt động nào mà người Nga có thể có được từ việc chiếm lấy thành phố này,” Viện Nghiên cứu Chiến tranh, một tổ chức tư vấn ở Washington, nêu ra vấn đề này vào ngày 8/12.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết ngày 10/12 rằng quân đội Nga cũng đã đẩy mạnh cuộc tấn công ở Donbas theo hướng thành phố Lyman của Donetsk, cách Bakhmut 65 km về phía bắc. Theo bộ này, họ “đã giành được những vị trí thuận lợi hơn để tiến xa hơn nữa”.

Các lực lượng của Nga lần đầu tiên chiếm được Bakhmut vào tháng 5 nhưng đã rút lui vào đầu tháng 10.

Thu Hằng/Báo Tin tức (Theo CNN, AP)
Ukraine chỉ trích Đức do dự chuyển giao xe tăng chiến đấu Leopard 2
Ukraine chỉ trích Đức do dự chuyển giao xe tăng chiến đấu Leopard 2

Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba đã chỉ trích Đức vì lưỡng lự cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 cho Kiev.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN