Ukraine phê chuẩn lộ trình cải cách quốc phòng theo NATO

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 6/6 đã phê chuẩn kế hoạch chiến lược nhằm cải cách lĩnh vực quốc phòng của nước này phù hợp với các nguyên tắc của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) từ nay đến cuối năm 2020.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Ảnh: EPA/TTXVN

Tuyên bố được đăng tải trên trang web của Tổng thống Poroshenko nêu rõ chương trình Quốc phòng Chiến lược của Ukraine là một tài liệu hoạch định quốc phòng được soạn thảo kỹ lưỡng dựa trên những kết quả đánh giá quốc phòng, nhằm đảm bảo các đường hướng chính cho việc thực thi chính sách quốc phòng và phát triển các lực lượng quân sự của Ukraine đến năm 2020. Tuyên bố cũng nhấn mạnh đây là lộ trình cải cách quốc phòng dựa vào các nguyên tắc của NATO.

Chương trình trên đã được Hội đồng an ninh và quốc phòng Ukraine thông qua, tạo điều kiện để Kiev tích cực tham gia việc thi hành Chính sách Quốc phòng và An ninh chung của Liên minh châu Âu (EU) cũng như chủ động hợp tác với NATO nhằm đáp ứng tiêu chuẩn cần thiết để trở thành thành viên đầy đủ của liên minh này.

TTXVN/Tin Tức
Nga sẽ đáp trả sự "bành trướng" của NATO
Nga sẽ đáp trả sự "bành trướng" của NATO

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 6/6 tuyên bố Nga không coi sự tồn tại của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là mối đe dọa, mà chính những hành động của liên minh quân sự này hiện nay là điều khiến Moskva quan ngại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN