Ukraine: Pháo kích dữ dội nhất trong 6 tháng, xung đột cận kề

Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết, tình hình ở miền đông hiện mang “dấu hiệu nguy hiểm” của một cuộc xung đột cận kề.

Hôm 10/8, quân ly khai ở miền Đông đã phát động cuộc tấn công nhằm vào 2 khu làng ở tại Donetsk – hãng tin Reuters đưa tin. Giới chức Ukraine bình luận, các cuộc tấn công này bao gồm cả những đợt pháo kích mạnh nhất mà lực lượng đòi độc lập ở Donetsk tiến hành trong 6 tháng trở lại đây.

Dân cư tại ngôi làng Golmovsky, Donetsk dọn dẹp đống đổ nát sau các cuộc giai tranh. Ảnh: AFP


Quan chức quân sự Ukraine nói rằng, quân đội chính phủ đã đẩy lùi cuộc tấn công của 200 tay súng ly khai, với sự yểm trợ của xe tăng ở khu làng Novolaspa; đánh bật một cuộc tấn công khác của một tiểu đoàn phe ly khai, được trang bị cả xe tăng và thiết giáp tại làng Starohnativka. Cả hai ngôi làng này cách thành phố Donetsk khoảng 48km.

Bộ Ngoại giao Ukraine nhìn nhận tình hình hiện nay là “dấu hiệu nguy hiểm” của xung đột cận kề. Bộ Tổng Tham mưu Ukraine tuyên bố quân chính phủ được phép sử dụng hỏa lực, vũ khí hạng nặng để đáp trả các hành động tấn công của lực lượng dân phòng miền Đông. Thời gian gần đây, Kiev thường xuyên đưa ra những cáo buộc nói rằng phe ly khai liên tục vi phạm lệnh ngừng bắn theo tinh thần Thỏa thuận Minsk-2.

Về phần mình, Lực lượng đòi độc lập ở miền Đông phủ nhận tấn công vào các vị trí do quân chính phủ nắm giữ, cho rằng Kiev đang rất nôn nóng thu hồi phần lãnh thổ thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Lugansk tự xưng - hai thực thể tự tuyên bố tự trị hồi tháng 4/2014.

Ngày 11/8, Người phát ngôn quân đội Ukraine, ông Vladislav Seleznyov tuyên bố các lực lượng ủng hộ Kiev tham gia tác chiến tại vùng Donbass có quyền khai hỏa đáp trả nếu các cứ điểm của họ bị lực lượng tự vệ Donbass tấn công.


Các thành viên OSCE làm nhiệm vụ tại làng Shyrokyne thuộc khu vực Donetsk ở miền đông Ukraine. Ảnh: AFP/TTXVN 


Phát biểu trên cổng thông tin “Ukrainskaya Pravda”, ông Seleznyov nói: “Kiev tuân thủ các thỏa thuận và đã thông báo cho Phái bộ giám sát đặc biệt của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), văn phòng OSCE tại Kiev và các đối tác Phương Tây” về cái mà Ukraine gọi là những sự vi phạm liên tiếp các thỏa thuận Minsk của lực lượng tự vệ thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng. Ông nhấn mạnh: “Đó là lý do tại sao chúng tôi có quyền pháo kích trong trường hợp xảy ra các vụ tấn công vào cứ điểm của mình”. Theo ông, các đơn vị tự vệ đang dùng đạn cối cỡ 120 mm và pháo tự hành cỡ nòng 152 mm nã vào khu vực tiếp giáp 2 thị trấn Starogantovka và Chermalyk. 

Trong khi đó hôm 10/8, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng DPR Eduard Basurin cho biết các đơn vị ủng hộ Kiev đã âm mưu phá vỡ hàng phòng thủ của lực lượng tự vệ ở vùng phụ cận Starognatovka, gần thành phố cảng Mariupol, vào sáng cùng ngày. Ông Basurin còn cho hay trước đó đã xảy ra vụ tấn công phủ đầu bằng các khí tài hạng nặng như xe tăng, tên lửa Grad và súng cối kéo dài 2 giờ đồng hồ.


Hoài Thanh (Theo Times)
Ukraine kiểm soát các điểm cao chiến lược tại Donetsk
Ukraine kiểm soát các điểm cao chiến lược tại Donetsk

Lữ đoàn cơ giới số 72 thuộc Cơ quan An ninh Ukraine với sự yểm trợ của 10 xe tăng, 10 xe bọc thép chở quân và pháo binh đã giành quyền kiểm soát các điểm cao then chốt từ tay lực lượng đòi độc lập.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN