Ukraine kiểm soát các điểm cao chiến lược tại Donetsk

Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 10/8 cho biết rạng sáng cùng ngày, lữ đoàn cơ giới số 72 thuộc Cơ quan An ninh Ukraine với sự yểm trợ của 10 xe tăng, 10 xe bọc thép chở quân và pháo binh đã giành quyền kiểm soát từ tay lực lượng đòi độc lập các điểm cao then chốt nằm gần làng Starognatovka, huyện Volnovakha, tỉnh Donetsk.

Quân nhân Ukraine kiểm tra các xe tăng T-72 tại thành phố miền tây Lviv ngày 7/8. Ảnh: AFP/ TTXVN


Cơ quan báo chí Bộ Quốc phòng Ukraine thông báo: "Kẻ thù đã bị chặn đứng và buộc phải lùi ra xa từ 2-3km, các đơn vị của chúng ta đã chiếm các điểm cao then chốt trước đó do các nhóm khủng bố kiểm soát. Kẻ địch bị thiệt hại đáng kể về người và trang thiết bị".

Trước đó, cơ quan báo chí Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết Tổng thống Petro Poroshenko đã chỉ thị quân đội thông báo cho Phái bộ quan sát đặc biệt của OSCE và các đại diện của Nga hành vi vi phạm các thỏa thuận Minsk của dân quân đòi độc lập ở khu vực Strarognatovka.

TN
Báo Mỹ: Ukraine nên “giao” miền Đông cho quân ly khai
Báo Mỹ: Ukraine nên “giao” miền Đông cho quân ly khai

Hãy để quân ly khai tự “quản lý số phận” của miền Đông - tờ Washington Post (Mỹ) bình luận.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN