Ukraine nói không thỏa hiệp với Nga về toàn vẹn lãnh thổ, không đầu hàng ở Mariupol

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố ông sẽ bác bỏ bất kỳ thỏa thuận nào với Moskva có ảnh hưởng đến “toàn vẹn lãnh thổ” của Ukraine.

Chú thích ảnh
Người dân Mariupol được sơ tán về cửa khẩu Veselo-Voznesenka. Ảnh: Trần Hiếu - PV TTXVN tại Nga

Kiev sẽ không thỏa hiệp với Nga trước vấn đề liên quan đến toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, nhưng sẽ vẫn tiếp tục đàm phán với Nga nhằm chấm dứt chiến tranh. Đó là phát biểu được Tổng thống Zelensky đưa ra khi ông xuất hiện trên kênh truyền hình CNN ngày 20/3.

Khi được hỏi về phản ứng trước yêu sách của Moskva, trong đó có việc công nhận Crimea thuộc Nga và thừa nhận độc lập của hai nước cộng hòa tự xưng ở Donbass, ông Zelensky cho biết những thỏa hiệp này là điều mà Ukraine không thể sẵn sàng dưới góc độ là một quốc gia độc lập. “Thỏa hiệp nào liên quan đến chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ là điều không thể có”, nhà lãnh đạo Ukraine nói.

Theo ông Zelensky, không có đàm phán sẽ không thể giải quyết được xung đột. Thất bại trong tìm kiếm thỏa thuận có thể dẫn đến chiến tranh thế giới lần thứ ba. Tổng thống Ukraine cũng tái khẳng định quan điểm sẵn sàng đối thoại trực tiếp với đồng cấp người Nga Vladimir Putin.

Phía Ukraine cũng đã đưa ra câu trả lời trước yêu sách của Nga đòi lực lượng tại Mariupol phải đầu hàng. Cổng thông tin Ukrainska Pravda dẫn lời Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Iryna Vereshchuk cho biết sẽ không có chuyện đầu hàng hay hạ vũ khí nào ở thành phố miền nam Mariupol và Kiev đã thông báo quan điểm này cho phía Moskva.

Trước đó, đại diện Nga nói Ukraine cần đưa ra phản hồi trước 5 giờ sáng ngày 21/3 (giờ Moskva) trước yêu cầu của Nga đòi lực lượng kháng cự ở Mariupol đầu hàng, hạ vũ khí. “Hãy hạ vũ khí xuống. Một thảm họa nhân đạo khủng khiếp đang diễn ra. Những ai buông vũ khí đều được đảm bảo an toàn ra khỏi Mariupol”, đại tá Mikhail Mizintsev, Giám đốc Trung tâm Quản lý Quốc phòng Quốc gia Nga, phát biểu tại cuộc họp báo ngày 20/3.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (Theo RT, Reuters)
Quân đội Nga kêu gọi các tay súng dân tộc chủ nghĩa Ukraine hạ vũ khí và rời Mariupol
Quân đội Nga kêu gọi các tay súng dân tộc chủ nghĩa Ukraine hạ vũ khí và rời Mariupol

Truyền thông nhà nước Nga đưa tin, ngày 20/3, quân đội Nga đã kêu gọi các tay súng dân tộc chủ nghĩa Ukraine hạ vũ khí và rời Mariupol, trong bối cảnh thành phố này của Ukraine đang bị bao vây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN