Quân đội Nga kêu gọi các tay súng dân tộc chủ nghĩa Ukraine hạ vũ khí và rời Mariupol

Truyền thông nhà nước Nga đưa tin, ngày 20/3, quân đội Nga đã kêu gọi các tay súng dân tộc chủ nghĩa Ukraine hạ vũ khí và rời Mariupol, trong bối cảnh thành phố này của Ukraine đang bị bao vây.

Chú thích ảnh
Người dân sơ tán khỏi thành phố Irpin, tây bắc Kiev, Ukraine, ngày 5/3/2022. Ảnh: AFP/ TTXVN

Hãng thông tấn TASS (Nga) đưa tin người đứng đầu Trung tâm quản lý quốc phòng Nga, ông Mikhail Mizintsev, tuyên bố quân đội Nga đảm bảo một lối thoát an cho tất cả những tay súng theo đường lối dân tộc chủ nghĩa Ukraine hạ vũ khí để rút khỏi Mariupol tới những khu vực hiện do chính quyền Kiev kiểm soát.

Ông Mikhail Mizintsev nêu rõ: “Chúng tôi kêu gọi quân đội Ukraine, các tiểu đoàn phòng thủ, lính đánh thuê nước ngoài chấm dứt các hành động thù địch, hạ vũ khí và rời khỏi Mariupol qua các hành lang nhân đạo đã được nhất trí với phía Ukraine để tới những vùng lãnh thổ hiện do chính quyền Kiev kiểm soát. Chúng tôi đảm bảo lối thoát an toàn cho tất cả những người hạ vũ khí… Trong trường hợp giới chức Ukraine một lần nữa phản bội bạn và yêu cầu bạn chết như những người tử vì đạo, chúng tôi kêu gọi những ai yêu quí sinh mạng mình rằng: Các bạn có thể làm điều ấy (hạ vũ khí và rời khỏi thành phố Mariupol - TASS) theo từng nhóm”.

Theo ông Mizintsev, chỉ huy các lực lượng của hai nước cộng hòa tự xưng là Donetsk và Lugansk sẵn sàng cho kịch bản này và họ sẽ đảm bảo cho những tay súng hạ vũ khí rời đi an toàn.

Chú thích ảnh
Ảnh: TASS

Cùng ngày, hãng thông tấn Interfax và đài RT đưa tin Nga sẽ mới các hành lang nhân đạo từ Mariupol tới hướng về phía Đông và Tây vào ngày 21/3.

Ông Mikhail Mizintsev nêu rõ các lực lượng Nga sẽ cho phép các tay súng dân tộc chủ nghĩa Ukraine hạ vũ khí và rời khỏi Mariupol qua các hành lang nhân đạo từ 10-12h ngày 21/3 theo giờ Moskva qua các hành lang nhân đạo.

Ông cho rằng “có tới 130 dân thường, trong đó bao gồm 184 công dân tới từ 6 nước khác vẫn đang bị giữ làm con tin tại Mariupol” và cư dân tại Mariupol được thoải mái lựa chọn một hành lang nhân đạo để rời thành phố. Quan chức này cho biết thêm các đoàn xe sơ tán sẽ được các kỹ sư rà phá bom mình hộ tống nhằm đảo bảo an toàn cho mọi người.  

Tới thời điểm này, 3 tuần sau khi chiến dịch quân sự đặc biệt diễn ra, Nga đã gửi 3.799 tấn hàng cứu trợ tới các khu định cư ở Lugansk, Donetsk, Kiev, Zaporozhye, Chernigov, Kharkov và Kherson. Trong vòng 24h qua, tổng cộng 28 hoạt động nhân đạo đã được tổ chức, với 180 tấn lương thực, nhu yếu phẩm, thuốc men được chuyển tới cho người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Trong khi đó, Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk cho biết với 4 trong số 7 hành lang nhân đạo hoạt động theo kế hoạch, có tổng cộng 7.295 người đã được sơ tán trong ngày 20/3. Theo bà Vereshchuk, trong số đó, 3.985 người đã được sơ tán từ thành phố Mariupol tới thành phố Zaporizhzhia. Chính phủ Ukraine dự kiến đưa 50 xe buýt tới Mariupol trong ngày 21/3 để tiếp tục sơ tán.

Cục Biên phòng tỉnh Rostov trực thuộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 20/3 cho biết hơn 12.000 người được sơ tán từ miền Đông Ukraine qua biên giới Nga trong 24 giờ. Cơ quan này nêu rõ: “Trong 24 giờ qua, hơn 12.000 người dân đã vượt biên giới vào Nga qua các cửa khẩu thuộc tỉnh Rostov”. Ngày 14/3 vừa qua, quyền Bộ trưởng Bộ Các Tình trạng Khẩn cấp LB Nga Alexander Chupriyan cho biết tổng số người ở vùng Donbass sơ tán ở Nga là gần 250.000.

Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Thụy Sĩ Ignazio Cassis tuyên bố quốc gia Trung Âu này sẵn sàng làm trung gian hòa giải hoặc chủ trì những cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine. Phát biểu trên kênh truyền hình RTS, Tổng thống Cassis nêu rõ: “Thụy Sĩ sẵn sàng đóng vai trò hòa giải ở hậu trường hoặc chủ trì những cuộc đàm phán. Thụy Sĩ có cả tính trung lập và truyền thống nhân đạo”.

Trước đó, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình RBC ngày 16/3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết các đồng nghiệp Thụy Sĩ đã đề nghị đóng vai trò dàn xếp những cuộc đàm phán giữa Moskva và Kiev.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Hoạt động sơ tán dân thường khỏi Mariupol (Ukraine) gặp trở ngại
Hoạt động sơ tán dân thường khỏi Mariupol (Ukraine) gặp trở ngại

Ủy ban chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) ngày 6/3 cho biết việc sơ tán dân thường khỏi thành phố cảng Mariupol ở miền Đông Ukraine đã bị tạm ngừng.    

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN