Ukraine lo nguồn viện trợ từ Mỹ bị gián đoạn

Theo tờ Politico của Mỹ ngày 4/10, sau một năm rưỡi xung đột, các nhà lãnh đạo Ukraine giờ đây có lý do mới để lo lắng: Tình hình rối loạn chính trị gia tăng ở Mỹ đang đe dọa làm gián đoạn nguồn cung tài chính và vũ khí cho họ. 

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) và Tổng thống Ukraine. Ảnh: Reuters

Vài ngày sau khi các nhà lập pháp hủy bỏ kế hoạch quan trọng của Tổng thống Joe Biden nhằm gửi hàng tỷ USD viện trợ cho Kiev, Chủ tịch Hạ viện Mỹ McCarthy đã bị chính các đồng nghiệp trong đảng Cộng hòa của ông lật đổ. Viện trợ cho Ukraine được coi là một trong những lý do.

Hãng tin AP cho biết, Tổng thống Joe Biden thừa nhận ông lo ngại về nguồn tài trợ cho Ukraine trong bối cảnh hỗn loạn đang bao trùm Hạ viện và khả năng các đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện cản trở thêm viện trợ. Nhưng ông nói có thể có “phương tiện khác” để hỗ trợ Kiev.  

“Chúng tôi đang lo lắng. Đối với chúng tôi, đó là một thảm họa. Chúng tôi quan tâm đến việc giải quyết mọi việc để nền dân chủ Mỹ có thể hoạt động và vì vậy chúng tôi hy vọng lưỡng đảng ở Mỹ khôi phục đồng thuận trong việc hỗ trợ lợi ích quốc gia của chính họ bằng cách hỗ trợ Ukraine”, Ivanna Klympush-Tsintsadze, nghị sĩ cấp cao Ukraine, cho biết. 

Bất ổn ở Mỹ xảy ra trong bối cảnh cuộc xung đột Nga - Ukraine đang ở thế cân bằng tương đối và khi một số nhà lãnh đạo châu Âu ngày càng sẵn sàng chỉ trích Kiev và phản đối việc tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine. 

Vụ "lật đổ lịch sử" nhằm vào ông McCarthy xảy ra sau khi Quốc hội bỏ phiếu thông qua gói cấp tiền khẩn cấp để ngăn chặn việc chính phủ đóng cửa. Thỏa thuận này cấp một khoản ngân sách tạm thời trong 45 ngày để duy trì hoạt động của chính phủ, nhưng không có phần viện trợ nào cho Ukraine. 

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: AP

Chính phủ Ukraine phụ thuộc rất nhiều vào viện trợ tài chính và quân sự nước ngoài để duy trì nền kinh tế và dự kiến ​​sẽ nhận được 42,8 tỷ USD  từ các nhà tài trợ quốc tế trong năm tới. Một phần lớn trong số đó sẽ đến từ Mỹ.

Tuy nhiên, giờ đây khi ông McCarthy đã rời khỏi vị trí, mọi khoản tài trợ trong tương lai của Mỹ dành cho Kiev đều không chắc chắn. Không rõ khi nào một Chủ tịch Hạ viện mới được chọn và nếu không có ai, hệ thống lập pháp của Mỹ sẽ bị đình trệ. 

Trước công chúng, Chính phủ Ukraine đã tìm cách giảm nhẹ tác động của tình trạng hỗn loạn ở Washington đối với cuộc xung đột đang diễn ra với Nga. Đại sứ Ukraine tại Mỹ Oksana Markarova cho biết: “Cho đến khi một Chủ tịch Hạ viện mới được bầu, Hạ viện không thể bỏ phiếu về luật, nhưng tất cả các công việc khác, kể cả trong các ủy ban, vẫn tiếp tục”.

Đại sứ Markarova cho biết hiện tại Ukraine vẫn có ít nhất 1,6 tỷ USD bổ sung để sử dụng cho hỗ trợ quốc phòng và 1,23 tỷ USD viện trợ ngân sách trực tiếp.  

Chính phủ Ukraine khẳng định họ đã xây dựng mối quan hệ mang tính xây dựng với hầu hết những người có thể trở thành Chủ tịch Hạ viện Mỹ tiếp theo và đang tiếp tục làm việc với các nhà lập pháp Mỹ về gói viện trợ mới. 

Công Thuận/Báo Tin tức (Theo politico.eu/AP)
Slovakia có thể ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine
Slovakia có thể ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine

Theo tờ Dennik N (Slovakia) ngày 4/10, Bộ Quốc phòng Slovakia đang xem xét khả năng cung cấp cho Ukraine một gói hỗ trợ quân sự mới, nhưng Tổng thống Zuzana Čaputová phản đối kế hoạch này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN