Ukraine không kịp nạp đủ khí đốt cho mùa đông

Tổng Giám đốc Tập đoàn độc quyền khí đốt Nga Gazprom, ông Alexey Miller ngày 7/10 cho rằng Ukraine sẽ không kịp nạp đủ khối lượng khí đốt cần thiết (từ 18-20 tỷ m3) vào các hầm chứa ngầm để sử dụng trong mùa đông và đảm bảo hoạt động chuyển tải khí đốt.

Ông Miller nói với các phóng viên: "Liên quan tới khối lượng khí đốt nạp vào các hầm chứa ngầm của Ukraine, nếu nói về thời gian còn lại cho tới trước giai đoạn hút ra, đương nhiên Ukraine đã không kịp nạp khối lượng khí đốt cần thiết vào các hầm chứa ngầm, để có ít nhất 18 tỷ, hay tốt hơn là 20 tỷ (m3)".

Trước đó, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak cho biết nhu cầu bổ sung khí đốt của Ukraine có thể lên tới 10 tỷ m3. Theo ông, các hầm chứa ngầm của Ukraine nạp được khoảng 16,5 tỷ m3, trong số này lượng khí đốt thực tế có thể sử dụng là 11-12 tỷ m3, số còn lại là khí đốt "đệm".


T.N
Bà Tymoshenko kêu gọi Kiev trả nợ khí đốt cho Nga
Bà Tymoshenko kêu gọi Kiev trả nợ khí đốt cho Nga

Ukraine nên trả tiền mua khí đốt của Nga bằng mức giá Moskva bán cho một số nước khác, chứ không nên đưa ra yêu cầu giá ưu đãi đối với mặt hàng này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN