Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) tới sân bay King Abdulaziz ở Jeddah, Saudi Arabia ngày 10/3/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Theo thông tin từ hãng thông tấn SPA của Saudi Arabia, cuộc gặp diễn ra trong khuôn khổ lễ đón tiếp chính thức, nơi hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về các vấn đề quan trọng.
Tổng thống Zelensky đến Jeddah vào cuối ngày 10/3, một ngày trước thềm các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Ukraine. Ông cho biết sau cuộc gặp với Thái tử Saudi Arabia, đội ngũ của ông sẽ ở lại nước này để làm việc với các đối tác Mỹ.
Nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định lập trường của Kiev trong các cuộc đàm phán với giới chức Mỹ tại Saudi Arabia sẽ "hoàn toàn mang tính xây dựng" và ông kỳ vọng đạt được những kết quả thực chất trong việc chấm dứt xung đột với Nga.
Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng đã đến Jeddah và gặp Thái tử Mohammed bin Salman. Dự kiến, ông Rubio sẽ ở lại Saudi Arabia từ ngày 10-12/3 để tham gia các cuộc đàm phán với phái đoàn Ukraine nhằm thúc đẩy mục tiêu của Tổng thống Mỹ Donald Trump hướng đến việc kết thúc cuộc xung đột Nga-Ukraine.
Trước đó, ngày 6/3, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết trong cuộc gặp ở Saudi Arabia, giới chức Mỹ và Ukraine sẽ thảo luận về khung thỏa thuận hòa bình và lệnh ngừng bắn với Nga.
Chính quyền của Tổng thống Mỹ Trump đã tạm dừng viện trợ quân sự cho Ukraine sau cuộc tranh luận gay gắt giữa lãnh đạo hai nước tại Nhà Trắng hồi tháng 2. Đến ngày 4/3, Tổng thống Trump cho biết đã nhận được thư của người đồng cấp Zelensky thể hiện sẵn sàng đàm phán để đem lại nền hòa bình lâu dài cho Ukraine.
Trong diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen ngày 10/3 tuyên bố nước này "về nguyên tắc" sẵn sàng tham gia vào một sứ mệnh gìn giữ hòa bình ở Ukraine, trong trường hợp một thỏa thuận ngừng bắn đạt được và đòi hỏi có sự hiện diện của châu Âu.
Tuyên bố của ông Rasmussen được đưa ra trong bối cảnh Anh và Pháp đang nỗ lực tạo dựng một nhóm quốc gia sẵn sàng giúp bảo vệ thỏa thuận ngừng bắn nhằm chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine.
Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã bày tỏ sẵn sàng cử lực lượng quân đội đến Ukraine để bảo vệ thỏa thuận ngừng bắn, với sự hỗ trợ từ Mỹ. Tuy nhiên, Nga vẫn kiên quyết phản đối sự hiện diện của quân đội châu Âu ở Ukraine.