Ukraine hủy thỏa thuận đào tạo quân sự với Nga

Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 7/3 thông báo đã triệu hồi các học viên và sĩ quan đang học tập tại các học viện quân sự ở Nga.     

Trong một tuyên bố đăng trên trang web riêng, bộ này cho biết Ukraine đã hủy một thỏa thuận song phương về đào tạo quân sự giữa Kiev và Moskva. Theo bộ này, hiện có 26 công dân Ukraine đang học tập tại các học viện quân sự của Nga và sẽ bị triệu về nước.     

Thủ tướng lâm thời Ukraine Arseniy Yatsenyuk.


Cùng ngày, Thủ tướng tạm quyền Ukraine Arseny Yatsenyuk tuyên bố Kiev sẽ sớm ký kết các điều khoản chính trị trong thỏa thuận liên kết với Liên minh châu Âu (EU) và Chủ tịch Quốc hội Ukraine Alexandr Turchynov đã ký một sắc lệnh, trong đó bác bỏ quyết định tiến hành trưng cầu dân ý của nghị viện CH tự trị Crưm về sáp nhập vào Nga, dự kiến diễn ra vào ngày 16/3 tới.  
 
Sắc lệnh trên nêu rõ theo Hiến pháp Ukraine cũng như Hiến pháp CH Tự trị Crưm, bất cứ cuộc trưng cầu dân ý nào ở địa phương đều là bất hợp pháp và vấn đề này chỉ có thể được giải quyết bằng một cuộc trưng cầu dân ý trên toàn quốc được sự chuẩn thuận của Quốc hội Ukraine.

Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga Valentina Matvienko tuyên bố Crưm sẽ trở thành một "chủ thể bình đẳng" ở Nga nếu khu vực này tách khỏi Ukraine để sáp nhập Liên bang Nga thông qua cuộc trưng cầu dân ý sắp tới.


Trong diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cùng ngày thông báo nước này sẽ chi 100.000 Euro cho Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) để chi trả cho hoạt động cử phái bộ tới Ukraine vào cuối tháng này. Đây là lần đầu tiên Tokyo mở rộng viện trợ cho Kiev kể từ khi Tổng thống Viktor Yanukovych bị lật đổ. Tại Crưm, sau khi không tiếp cận được khu vực này trước đó, nhóm quan sát viên quân sự của OSCE lại tiếp tục bị chặn tại một chốt kiểm soát.


TN



Tổng thống Syria: Nga kiểm soát Crưm là 'chính sách khôn ngoan'
Tổng thống Syria: Nga kiểm soát Crưm là 'chính sách khôn ngoan'

Cơ quan thông tin nhà nước Syria tối 6/3 đưa tin Tổng thống nước này Bashar al-Assad cho rằng việc Nga nắm quyền kiểm soát khu vực tự trị Crưm đã phản ảnh "chính sách khôn ngoan" của Tổng thống Vladimir Putin cũng như nỗ lực của ông nhằm khôi phục "an ninh và ổn định" ở Ukraine sau "cuộc đảo chính bất thành".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN