Ukraine huy động 900 đơn vị kỹ thuật quân sự dự trữ

Bộ Quốc phòng Ukraine thông báo tại các căn cứ của lực lượng vũ trang, các quân nhân nước này đã mở niêm phong hơn 900 đơn vị kỹ thuật quân sự.

Hãng thông tấn ITAR -TASS dẫn thông báo của bộ trên cho biết nằm trong diện “chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ” có “các xe chiến đấu bộ binh, xe bánh xích và xe kéo, trạm sửa chữa ô tô cơ động, phương tiện vận chuyển binh sĩ và hậu cần dự trữ”.

Trong quá trình mở niêm phong các thiết bị quân sự, quân nhân Ukraine cũng bắt đầu cho khởi động máy, kiểm tra tất cả các hệ thống vũ khí cũng như thực hiện chạy thử ở cự ly 25 km.

Tuần hành ủng hộ Nga tại thành phố Donetsk của Ukraine ngày 6/4. Ảnh: AFP/TTXVN


Nga cấm nhập khẩu sữa của 6 công ty Ukraine

Ngày 7/4, cơ quan bảo vệ người tiêu dùng Nga Rospotrebnadzor cho biết họ đã đình chỉ nhập khẩu sản phẩm của 6 nhà sản xuất sữa Ukraine, dấu hiệu mới nhất cho thấy quan hệ thương mại ngày càng xấu đi giữa 2 nước kể từ khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea (Crưm).

Theo thông cáo của Rospotrebnadzor, sau khi tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, cơ quan này phát hiện các sản phẩm của 6 hãng sản xuất trên vi phạm các quy định đối với chế phẩm từ sữa. Thông cáo có đoạn: "Để đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng, Rospotrebnadzor đã đình chỉ nhập khẩu sản phẩm của 6 nhà sản xuất sữa Ukraine".


T.N(theo Ruvr/Reuters)
Nguy cơ bùng nổ cuộc chiến khí đốt Nga-Ukraine
Nguy cơ bùng nổ cuộc chiến khí đốt Nga-Ukraine

Ukraine không chấp nhận Nga tăng hơn 80% giá khí đốt và dọa kiện Moskva ra trước một tòa án trọng tài, khơi dậy nguy cơ một cuộc “chiến tranh khí đốt” mới có thể gây ảnh hưởng đến toàn Châu Âu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN