Binh sĩ Ukraine tại một khu vực giao tranh. Ảnh: AFP/TTXVN.
Thông tin trên đã được nghị sĩ Ukraine Yaroslav Zhelezniak chia sẻ vào ngày 5/6 trên ứng dụng Telegram. Lý do được đưa ra là cuộc chiến hiện nay với Nga ngày càng đòi hỏi nhu cầu lớn hơn về vũ khí, đạn dược cũng như nguồn tiền để trả lương cho binh sĩ.
Theo nhiều nhà phân tích, quân đội Ukraine đang phải đối đầu dọc theo hơn 1.000 km trên tiền tuyến với đối phương có lực lượng đông đảo hơn, được trang bị vũ khí tốt hơn, trong khi cuộc xung đột đã kéo dài ròng rã sang năm thứ 4.
Ông Zhelezniak cũng tiết lộ rằng trong buổi báo cáo trước Quốc hội về tình hình ngân sách quốc gia, Bộ trưởng Tài chính Ukraine Serhiy Marchenko đã nhấn mạnh việc Kiev cần phân bổ thêm nguồn lực cho lực lượng vũ trang. Các phiên họp của Quốc hội Ukraine không mở cửa cho công chúng, kể cả giới truyền thông, vì lý do an ninh.
Ngân sách năm 2025 của Ukraine phân bổ 2,23 nghìn tỷ hryvnia (53,7 tỷ USD) cho chi tiêu quốc phòng. Khoản ngân sách này chiếm khoảng 26% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Ukraine. Dữ liệu của Bộ Tài chính cho thấy tổng chi tiêu quốc phòng của Ukraine đạt 765 tỷ hryvnia (18,4 tỷ USD) trong 4 tháng đầu năm.
Các quan chức chính phủ cho biết họ đang tìm cách tăng nguồn thu trong nước thông qua các biện pháp nhằm giảm quy mô nền kinh tế ngầm.
Trong khi phần lớn ngân sách nhà nước được dành cho quân đội và sản xuất vũ khí trong nước, Ukraine vẫn phụ thuộc vào viện trợ tài chính từ các đồng minh phương Tây để trang trải các khoản chi tiêu cho hoạt động xã hội và nhân đạo. Kể từ cuộc chiến với Nga nổ ra vào tháng 2/2022, Ukraine đã nhận được khoảng 133 tỷ USD hỗ trợ tài chính quốc tế.
Về phía Nga, trong tháng 5, quân đội nước này được cho là đã chiếm thêm được vùng lãnh thổ có diện tích khoảng 449 km2 - mức cao nhất kể từ đầu năm 2025, theo ước tính công bố ngày 2/6 của nguồn phân tích Deep State. Trước đó, trung bình mỗi tháng Nga kiểm soát thêm khoảng 200 km2.
Khoảng 95% diện tích lãnh thổ được phía Nga mở rộng kiểm soát trong tháng 5 vừa qua tập trung ở 5 hướng tiến quân của Moskva tại tỉnh Sumy và Donetsk. Những bước tiến lớn nhất của Nga được ghi nhận ở các khu vực Konstantinovsky (200 km²) và Sumy (110 km²). Đây là lần thứ 3, quân đội Nga có bước tiến nhanh nhất trong 1 năm qua sau đợt tấn công lớn vào tháng 10 và tháng 11 năm 2024.
Trong một động thái liên quan, theo RIA Novosti, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov đã công bố khởi động sáng kiến sản xuất vũ khí do Kiev thiết kế tại các quốc gia đối tác, để phục vụ nhu cầu của lực lượng vũ trang nước này.
Sau cuộc họp Nhóm Liên lạc quốc phòng Ukraine, ông Umerov đăng trên mạng xã hội ngày 5/6 cho biết: "Một số đối tác thân cận nhất của chúng tôi - những nước đã viện trợ quân sự trị giá hàng tỷ USD – liên tục đề xuất đặt các cơ sở sản xuất vũ khí hiện đại của Ukraine ngay trên lãnh thổ của họ. Những đối tác này sẵn sàng sản xuất vũ khí do Ukraine thiết kế theo giấy phép chính thức tại chính quốc gia của họ... Các đối tác cũng xác nhận: toàn bộ sản phẩm được sản xuất tại những cơ sở này đều sẽ được cung cấp cho quân đội Ukraine chừng nào cuộc chiến còn tiếp diễn. Họ sẵn sàng tài trợ toàn bộ dây chuyền sản xuất và thậm chí cung cấp thêm kinh phí”.
Theo ông Umerov, các loại vũ khí được sản xuất trong khuôn khổ sáng kiến này sẽ bao gồm thiết bị không người lái, tên lửa, đạn dược, hệ thống tác chiến điện tử và nhiều loại vũ khí khác.
Ông cũng bày tỏ hy vọng sáng kiến này sẽ nhận được sự ủng hộ trong khuôn khổ Chương trình SAFE của Liên minh châu Âu – một chương trình trị giá 150 tỷ euro (khoảng 171,3 tỷ USD) nhằm phát triển ngành công nghiệp quốc phòng.