Mỹ chuyển hướng công nghệ chống UAV từ Ukraine sang Trung Đông

Người đứng đầu Lầu Năm Góc Pete Hegseth đã chỉ đạo chuyển công nghệ chống thiết bị bay không người lái then chốt của Ukraine sang cho lực lượng của Mỹ ở Trung Đông.
Chú thích ảnh
Binh sỹ Ukraine điều khiển thiết bị bay không người lái. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine/X

Dẫn các nguồn tin, tờ Tạp chí Phố Wall (WSJ) cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth đã thông báo cho Quốc hội về quyết định này vào tuần trước. Theo quyết định này, các công nghệ chống thiết bị bay không người lái mà Ukraine sử dụng để đánh chặn các phương tiện bay không xác định (UAV) sẽ được chuyển cho lực lượng Mỹ ở Trung Đông. Bước đi này gây lo ngại cho những người ủng hộ Ukraine trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump có nhiều động thái rời xa các nỗ lực viện trợ cho Ukraine.

Công nghệ chống UAV ban đầu được phát triển cho tên lửa đất đối không dẫn đường bằng laser nhưng sau đó đã được điều chỉnh để sử dụng cho máy bay chiến đấu F-15E. Lực lượng Mỹ tại Trung Đông sẽ sử dụng công nghệ này để đánh chặn thiết bị bay không người lái của lực lượng Houthi tại Yemen.Giải pháp này sẽ giúp cắt giảm chi phí so với việc sử dụng tên lửa không đối không Sidewinder và tên lửa đối không ngoài tầm nhìn AMRAAM.

Quyết định chuyển giao công nghệ chống thiết bị bay không người lái cho Ukraine trước đó do chính quyền của Tổng thống Joe Biden ban hành. Những nỗ lực nâng cao năng lực UAV từ Mỹ đã được tăng cường trong thời gian Ukraine chuẩn bị cho cuộc phản công năm 2023, sau khi Nga sử dụng các phương tiện này rộng rãi.

Các quan chức Mỹ cho hay khoản đầu tư của Mỹ đã khiến UAV của Ukraine hoạt động hiệu quả và trở nên nguy hiểm hơn. Các thiết bị không người lái trên biển của Ukraine được cho là đã phá hủy 25% Hạm đội Biển Đen của Nga. Gần đây nhất, Ukraine cũng đã tiến hành một chiến dịch mang tên “Mạng Nhện” đưa UAV vào sâu lãnh thổ Nga để tấn công các máy bay ném bom chiến lược.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Tàu Hải quân Mỹ tuần tra tại khu vực Hạm đội 5 đóng quân tại thủ đô Manama, Bahrain. Ảnh: turkiyetoday.com/TTXVN

Mỹ thu hẹp hiện diện quân sự và ngoại giao tại Tây Á

Truyền thông Iran đưa tin, Mỹ đang thu hẹp sự hiện diện quân sự tại các căn cứ trên khắp Tây Á, đồng thời cắt giảm nhân sự tại một số cơ quan đại diện ngoại giao trong khu vực, trong bối cảnh Iran đe dọa đáp trả nếu Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công mới.

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, Yevhen Khmara và Tổng tư lệnh Mykhailo Drapatyi chụp ảnh cùng ông Orlando Sanchez Jr., Chủ tịch bộ phận Hàng không của Lockheed Martin, tại Kiev. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine

Phái đoàn Lockheed Martin tới Ukraine giữa 'cơn khát' Patriot

Trong lúc Ukraine chật vật bổ sung cho kho tên lửa Patriot đã cạn kiệt, phái đoàn nhà sản xuất Mỹ Lockheed Martin đã tới Kiev bàn về khả năng tăng nguồn cung. Nhưng con đường củng cố lá chắn phòng không của Ukraine vẫn còn nhiều trở ngại.