Ukraine có thể gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 72 giờ

Một nguồn tin ngoại giao châu Âu ngày 27/6 cho biết Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã thông báo với lãnh đạo 28 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) về khả năng kéo dài lệnh ngừng bắn thêm 72 giờ đồng hồ tại miền Đông Nam Ukraine. 


Trong khi đó, hãng tin Nga ITAR-TASS dẫn một tuyên bố Tổng thống Poroshenko cho biết quyết định gia hạn sẽ được thông qua vào cuối ngày 27/6, khi ông trở về Ukraine để tham vấn với Chính phủ và giới quân sự.


Tổng thống Petro Poroshenko phát biểu tại phiên họp Hội đồng Nghị viện châu Âu ở Strasbourg, Pháp ngày 26/6. Ảnh: AFP/TTXVN


Trước đó, Tổng thống Ukraine đã công bố lệnh ngừng bắn một tuần, từ ngày 20-27/6 tại khu vực Đông Nam nước này.


Ông Poroshenko đang có mặt tại Brussels tham gia lễ ký Hiệp định liên kết giữa Ukraine với EU.


Trước thông tin này, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Moskva hoan nghênh việc gia hạn lệnh ngừng bắn ở Ukraine và hy vọng các cuộc tiếp xúc giữa đại diện chính quyền Kiev và miền Đông Nam sẽ đưa tới những thỏa thuận bền vững hơn.


Một nguồn tin từ nhóm tiếp xúc quốc tế về Ukraine cho biết tại Donesk đã bắt đầu giai đoạn 2 các cuộc tham vấn giữa đại diện chính quyền Kiev và khu vực Đông Nam về một lệnh ngừng bắn ở Donbass và các nguyên tắc nhằm giám sát tình hình sau đó. Đại diện Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) cũng tham dự cuộc tham vấn.


Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, kết thúc hội nghị thượng đỉnh tại Brussels, EU đã cho Nga thời hạn 3 ngày, đến 30/6, để thông qua các "biện pháp cụ thể giảm căng thẳng" tại Ukraine, nếu không sẽ xem xét các biện pháp trừng phạt mới đối với Moskva.


Các yêu cầu EU đưa ra gồm "đạt thỏa thuận về cơ chế xác nhận việc thực hiện thỏa thuận ngừng bắn dưới sự giám sát của phái bộ OSCE, về kiểm soát biên giới và yêu cầu lực lượng đòi liên bang hóa trao trả cho chính quyền Kiev 3 cửa khẩu biên giới họ đang chiếm giữ, trả tự do cho tất cả các quan sát viên OSCE đang bị bắt giữ và cuối cùng khởi động đàm phán thực hiện kế hoạch hòa bình Poroshenko".


EU cũng xác nhận kế hoạch tổ chức hội nghị quốc tế các nhà tài trợ cho Ukraine vào ngày 8/7, đồng thời tái khẳng định cam kết sẵn sàng hỗ trợ tiến trình ổn định nền kinh tế Ukraine. Trước đó, EU đã giải ngân 750 triệu euro để phát triển các thiết chế nhà nước và hỗ trợ tài chính vĩ mô cho Kiev trong khuôn khổ chương trình tài trợ 11 tỉ euro thông qua ngày 5/3.


TTXVN/Tin Tức
Nga tìm cách đối phó thỏa thuận liên kết Ukraine-EU
Nga tìm cách đối phó thỏa thuận liên kết Ukraine-EU

Nga sẽ áp dụng các biện pháp nhằm bảo vệ nền kinh tế nếu bị ảnh hưởng tiêu cực bởi những thỏa thuận liên kết mới do Ukraine, Gruzia và Moldova ký kết với Liên minh châu Âu (EU).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN